Máy bay Ukraine chở 180 người rơi ở Iran: Toàn bộ hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng

08/01/2020 12:15 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 8/1, một máy bay Boeing 737 của hãng hàng không Ukraine chở 180 hành khách và phi hành đoàn đã gặp sự cố và rơi xuống khu vực gần sân bay Imam Khomeini ở thủ đô Tehran của Iran.   

Rơi máy bay quân sự tại Sri Lanka, 4 sĩ quan thiệt mạng

Rơi máy bay quân sự tại Sri Lanka, 4 sĩ quan thiệt mạng

Ngày 3/1, một máy bay của không quân Sri Lanka đã rơi xuống một vùng núi trồng chè, khiến tất cả thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Toàn bộ hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng

Theo truyền hình nhà nước Iran cho biết, toàn bộ hành khách và phi hành đoàn trên chiếc máy bay Boeing 737-800 rơi gần thủ đô Tehran đều đã thiệt mạng. Thông tin cập nhật mới nhất cho biết có 170 người trên máy bay, thay vì con số 180 người đưa ra trước đó.

Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Iran cũng xác nhận không có hy vọng tìm thấy người sống sót trong vụ tai nạn này.

Chuyến bay mang số hiệu 752 thuộc hãng Hàng không quốc tế Ukraine (Ukraine International Airlines) gặp nạn khi đang trên hành trình từ thủ đô Tehran của Iran tới thủ đô Kiev của Ukraine. Dữ liệu trên trang web FlightRadar24 cho thấy chiếc máy bay xấu số trên đã ngừng gửi tín hiệu về đài kiểm soát không lưu sân bay Imam Khomeini ở Tehran, chỉ 3 phút sau khi cất cánh từ sân bay này trong sáng 8/1.    

Truyền thông khu vực cho rằng chiếc máy bay bị rơi do sự cố kỹ thuật.

Theo hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran, chiếc máy bay đã gặp sự cố chỉ ít phút sau khi cất cánh từ sân bay nêu trên. Nhiều khả năng nguyên nhân vụ tai nạn là do sự cố kỹ thuật. 

Theo hãng thông tấn Tasnim, chiếc Boeing 737-800 chở 180 hành khách và phi hành đoàn bị rơi gần sân bay Imam Khomeini ở thủ đô Tehran của Iran là máy bay thuộc hãng Hàng không quốc tế Ukraine (Ukraine International Airlines). Chuyến bay mang số hiệu 752 này đang trên hành trình tới thủ đô Kiev của Ukraine.      

Máy bay rơi ở Iran, Máy bay rơi, Iran Mỹ, Mỹ iran, máy bay chở 180 người rơi, rơi máy bay ở iran
Bản đồ hiển thị hành trình máy bay Boeing 737 của Hãng hàng không Ukraine chở 180 hành khách bị rơi gần sân bay Imam Khomeini ở thủ đô Tehran của Iran, ngày 8/1/2020. Ảnh: IRNA/TTXVN

Dữ liệu trên trang web FlightRadar24 cho thấy chiếc máy bay xấu số trên đã ngừng gửi tín hiệu về đài kiểm soát không lưu sân bay Imam Khomeini ở Tehran, khoảng 3 phút sau khi cất cánh từ sân bay này trong sáng 8/1.

Vụ tai nạn xảy ra chỉ vài giờ sau khi Iran tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào hai căn cứ của lực lượng Mỹ tại Iraq để trả thù việc Mỹ sát hại Tướng Qassem Soleimani, Tư lệnh đơn vị Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuần trước. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông khu vực cho rằng chiếc máy bay bị rơi do sự cố kỹ thuật. 

Người phát ngôn cơ quan hàng không dân dụng của Iran Reza Jafarzadeh cho biết một đội điều tra và các nhân viên cứu hộ đã được huy động tới hiện trường ở vùng ngoại ô phía Tây Nam Tehran. Ở thời điểm hiện tại, lửa vẫn đang bao trùm chiếc máy bay, song các nỗ lực cứu hộ vẫn khẩn trương tiến hành nhằm cứu  các nạn nhân. Hiện chưa có thông tin về thương vong trong vụ tai nạn này.

Trong một tuyên bố, Boeing cho biết hãng này đã nhận hung tin về chiếc máy bay xấu số nêu trên và đang cùng các cơ quan chức năng liên quan tìm hiểu nguyên nhân sự cố.

Thanh Phương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm