Malaysia sẵn sàng huy động quân đội để chống dịch COVID-19

19/03/2020 15:10 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Tờ Freemalaysiatoday đưa tin, trong ngày đầu tiên Malaysia thực hiện Mệnh lệnh kiểm soát di chuyển (MCO) nhằm đối phó với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang lan rộng tại nước này, mới chỉ có khoảng 60% người dân nước này chấp hành.   

Toàn cảnh sự kiện Malaysia 'đóng cửa' đất nước chống dịch COVID-19

Toàn cảnh sự kiện Malaysia 'đóng cửa' đất nước chống dịch COVID-19

Chỉ sau chưa đến 5 ngày, Malaysia đã ghi nhận một "mốc đáng buồn", trở thành quốc gia đứng đầu Đông Nam Á và thứ 19 thế giới về số ca mắc COVID-19 với 566 trường hợp tính tới ngày 17/3.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, phát biểu với báo giới ngày 19/3, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Ismail Sabri Yaakob cho biết nếu tình hình không chuyển biến, kể cả khi số người chấp hành tăng lên đến 70%, khả năng lớn quân đội sẽ được huy động nhập cuộc.   

Malaysia bắt đầu áp dụng lệnh hạn chế đi lại, đóng cửa các cơ sở kinh doanh trừ những nơi cung cấp nhu yếu phầm, đồng thời tạm hoãn tất cả các cuộc tụ tập đông người từ ngày 18 cho đến hết ngày 31/3. Ngày 18/3, Thủ tướng nước này Muhyiddin Yassin đã kêu gọi người dân tích cực hợp tác, thực hiện các chỉ thị liên quan mệnh lệnh nói trên. Ông Muhyiddin cũng cảnh báo, nếu tình hình không được cải thiện, Malaysia có thể kéo dài thời gian thực hiện mệnh lệnh này.   

Liên quan sự kiện tôn giáo có khoảng 16.000 người tham gia tại một thánh đường ở ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur từ hôm 27/2 – 1/3, trong đó đã ghi nhận hàng trăm người nhiễm SARS-CoV-2 và đang là nguồn lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, Tổng giám đốc Cơ quan Y tế Malaysia Noor Hisham Abdullah ngày 19/3 cho biết đến nay, Bộ Y tế nước này đã tìm được tổng cộng 10.650 người.

Xét nghiệm cho thấy có đến 513 người Malaysia tham gia sự kiện này có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Giới chức Malaysia hiện vẫn đang kêu gọi những người tham dự sự kiện tự nguyện khai báo với cơ quan chức năng nhằm hạn chế dịch bệnh tiếp tục lây lan ra cộng đồng.   

Chú thích ảnh
Kiểm tra thân nhiệt tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: AFP/TTXVN

Cũng liên quan đến cuộc chiến chống  COVID-19 tại Malaysia, tờ The Star đưa tin, ngày 19/3, Trung Quốc đã bắt đầu gửi hàng viện trợ cho Malaysia. Những vật dụng đầu tiên đã được chuyển đến bệnh viện Sungai Buloh, nơi đang tiếp nhận điều trị các ca mắc COVID-19. Các mặt hàng viện trợ bao gồm máy trợ thở, khẩu trang, bộ xét nghiệm và dung dịch sát khuẩn.   

Trong khi đó, tại các sân bay của Malaysia, như sân bay quốc tế Kuala Lumpur, nhiều người dân Malaysia đang trở về nước. Họ được đưa đến các khu cách ly trong 14 ngày theo quy định. Tờ Malaymail cho biết, nhiều người nước ngoài vẫn đáp máy bay xuống sân bay này, mặc dù trước đó Malaysia đã thông báo cấm người nước ngoài nhập cảnh trong thời gian từ ngày 18-31/3. Bất chấp các lý do mà những người nước ngoài đưa ra, cơ quan chức năng Malaysia vẫn kiên quyết không cho phép họ nhập cảnh.     

Tính đến chiều 18/3, Malaysia ghi nhận tổng cộng 790 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó 2 trường hợp đã tử vong, 60 trường hợp hoàn toàn bình phục.

Hoàng Nhương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm