Malaysia đảm bảo vaccine phòng Covid-19 cho toàn bộ dân số

16/02/2021 22:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Chính phủ Malaysia đã đảm bảo có được 66,7 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, đủ để tiêm chủng cho 109,65% dân số nước này. Đây là dữ liệu từ sổ tay hướng dẫn về Chương trình tiêm chủng COVID-19 quốc gia do Chính phủ Malaysia công bố ngày 16/2.

Dịch Covid-19: Malaysia ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất trong ngày

Dịch Covid-19: Malaysia ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất trong ngày

Ngày 12/1, Bộ Y tế Malaysia thông báo nước này đã ghi nhận 3.309 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 141.533 ca. Đây là số ca nhiễm mới cao nhất theo ngày kể từ khi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát tại Malaysia.

Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, dân số Malaysia tới năm ngoái ước tính khoảng 32,73 triệu người. Trước đây, Chính phủ Malaysia cho biết đã đặt mua đủ vaccine ngừa COVID-19 để tiêm chủng cho 26,5 triệu người, tương đương 80% dân số. 

Tuy nhiên theo dữ liệu mới công bố, nước này đã tăng mua vaccine của hãng Pfizer (Mỹ), từ 12,8 triệu liều lên 32 triệu liều, đủ để tiêm chủng cho 50% dân số, tức khoảng 16 triệu người. Bên cạnh đó, Malaysia cũng mua 12 triệu liều từ Sinovac (Trung Quốc) và 3,5 triệu liều của CanSinoBIO.

Tổng số vaccine ngừa COVID-19 mua từ 2 hãng của Trung Quốc này đủ tiêm cho khoảng 29,75% dân số. Ngoài ra, Malaysia còn mua 6,4 triệu liều vaccine Sputnik V của Nga, đủ để tiêm cho 10% dân số và 12,8 triệu liều từ AstraZeneca của Anh/Thụy Điển, đủ để tiêm cho 20% dân số. 

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại Malaysia
Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại Malaysia

Tất cả các loại vaccine ngừa COVID-19 mà Malaysia đặt mua sẽ được tiêm hai liều ngoại trừ loại của CanSinoBio. Chương trình tiêm chủng ngừa COVID-19 ở Malaysia sẽ bắt đầu từ ngày 26/2 tới trên cơ sở tự nguyện. 

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, công ty PT Bio Farma Indoensia (Persero) đã bắt đầu xử lý 11 triệu liều vaccine dạng nguyên liệu thô do công ty Sinovac Trung Quốc cung cấp. Người phát ngôn của Bio Farma Bambang Hariyanto ngày 16/2 cho biết việc sản xuất vaccine đã bắt đầu vào ngày 13/2 vừa qua và dự kiến hoàn thành vào ngày 20/3 tới. Sau đó, 9 triệu liều vaccine sẽ sẵn sàng được phân phối và tiêm cho công chức theo lịch trình của chính phủ.

Trước đó, ngày 2/2, công ty Sinovac Trung Quốc đã cung cấp 11 triệu vaccine cho Indonesia, nâng tổng số lượng vaccine mà quốc gia này đã có là 28 triệu liều, bao gồm cả vaccine thành phẩm và vaccine nguyên liệu.

Theo Bộ Y tế Indonesia, ngày 16/2, nước này đã ghi nhận thêm 10.029 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc tại đây lên 1.233.959 ca. Đến nay, 1.039.674 bệnh nhân đã được tuyên bố khỏi bệnh. Trong khi đó, số bệnh nhân tử vong là 33.596 người, tăng 229.

Đình Ánh - Hà Ngọc/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm