Lễ tốt nghiệp có mặt vợ chồng Tổng thống Obama, ca sĩ Lady Gaga, chủ nhân giải Nobel Malala Yousafzai

07/05/2020 21:40 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Một bài phát biểu của cựu Tổng thống Barack Obama, một bức ảnh thật ngầu chụp tại vạch đích của một đường đua nổi tiếng, hay một bữa tiệc tưng bừng được phát trực tiếp từ phòng khách gia đình. Đó là kết quả khi người Mỹ mộng mơ tìm kiếm những cách thức sáng tạo để kỷ niệm lễ tốt nghiệp trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 khiến các buổi lễ không thể diễn ra theo cách thức truyền thống.

Tổng thống Mỹ Donald Trump: Dịch COVID-19 tàn phá nặng nề hơn chiến tranh và khủng bố

Tổng thống Mỹ Donald Trump: Dịch COVID-19 tàn phá nặng nề hơn chiến tranh và khủng bố

Ngày 6/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tàn phá nước Mỹ nặng nề hơn nhiều so với trận chiến ở Trân Châu Cảng thời Chiến tranh Thế giới thứ hai hay các vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001.

Trent Johnson, một người Mỹ 29 tuổi, chia sẻ ở "xứ cờ hoa" những buổi lễ kỷ niệm tốt nghiệp phổ thông hay tốt nghiệp đại học là những nghi thức rất được mong đợi, có ý nghĩa quan trọng sánh ngang với lễ kết hôn hay ngày gia đình đón một em bé chào đời.

Vì vậy, không khó hiểu khi Johnson thực sự cảm thấy "ngộp thở" lúc nhận được email thông báo lễ tốt nghiệp mà anh mong chờ sau 4 năm theo học trường y sẽ bị hoãn trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Chàng sinh viên sắp tốt nghiệp cảm thấy có một chút tổn thương và cả những giọt nước mắt khi nghe tin sẽ không có buổi lễ tốt nghiệp nào đánh dấu thời khắc quan trọng trong đời sinh viên, buổi lễ có ý nghĩa quan trọng khi anh là thành viên duy nhất trong gia đình chạm tay tới tấm bằng đại học. 

Trong ảnh: Nhà hát Kings ở Brooklyn, New York, Mỹ, đóng cửa ngày 20/4/2020 trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. Ảnh: AFP/ TTXVN
Nhà hát Kings ở Brooklyn, New York, Mỹ, đóng cửa ngày 20/4/2020 trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. Ảnh: AFP/ TTXVN

Để giúp Johnson bớt hụt hẫng, gia đình anh đã làm mọi cách để chuẩn bị một buổi lễ tại gia với hai tấm "thảm đỏ" là những tấm khăn trải bàn treo trên tường, cùng những quả bóng bay màu vàng tạo thành số "2020" và trang bị cả một dàn âm thanh tại nhà ở Orlando, Florida.

Để buổi lễ thêm phần đông vui trong bối cảnh cách ly, một người bạn của Johnson phụ trách khâu truyền phát trực tiếp lễ tốt nghiệp của anh trên các nền tảng truyền thông xã hội để mọi người trong gia đình và bạn bè gần xa có thể cùng chứng kiến thời khắc anh bước lên "bục tốt nghiệp" trong bộ lễ phục truyền thống.

Những sáng kiến và nỗ lực đó lại một lần nữa mang lại cảm giác "ngộp thở" cho Johnson nhưng lần này là vì hạnh phúc khi được thấy khuôn mặt đầy tự hào của cha mẹ. Kể từ khi được đăng tải trên mạng xã hội, tới nay video tốt nghiệp của Johnson đã được chia sẻ lại trên Twitter hàng trăm nghìn lần. Johnson hy vọng video sẽ khơi nguồn cảm hứng cho những sinh viên sắp tốt nghiệp khác tự tổ chức buổi lễ quan trọng của mình. Với anh, tính thiêng liêng của buổi lễ vẫn nguyên vẹn ngay cả khi nó được tổ chức từ phòng khách của gia đình.

Đây cũng chính là điều mà cựu Tổng thống Obama muốn nhắn gửi tới các học sinh-sinh viên tốt nghiệp năm 2020. Ông thông báo sẽ cùng vợ có bài phát biểu mừng tốt nghiệp cho lứa học sinh-sinh viên ra trường năm nay trong một buổi lễ tốt nghiệp "ảo" vào ngày 6/6 tới. Buổi lễ này còn có sự góp mặt của chủ nhân giải Nobel Hòa bình Malala Yousafzai và nữ ca sĩ lừng danh Lady Gaga.

Cùng chung ý tưởng, nữ hoàng truyền hình Oprah Winfrey, nhà vô địch thể dục dụng cụ Simone Biles và nữ ca sĩ Miley Cyrus cũng quyết định tổ chức một buổi lễ tương tự và phát trực tiếp trên các nền tảng Facebook và Instagram vào ngày 15/5. Ngày 16/5, các đài truyền hình lớn của Mỹ như ABC, CBS, Fox và NBC sẽ đồng loạt dừng các chương trình phát sóng để gửi thông điệp chúc mừng tới 3,7 triệu học sinh-sinh viên sẽ tốt nghiệp trên cả nước.

Với sự sáng tạo và độc đáo không hề kém cạnh, các học sinh chuẩn bị tốt nghiệp phổ thông ở Florida còn lên kế hoạch lái xe riêng để cán đích đường đua quốc tế Daytona, địa điểm tổ chức giải đua xe uy tín và lớn nhất tại Mỹ Daytona 500, vào ngày 31/5 tới để đánh dấu năm "vượt vũ môn". Cuối tuần này, đường đua motor Texas cũng sẽ diễn ra buổi lễ tương tự.

Trên cả nước Mỹ, các học sinh-sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp cũng háo hức chuẩn bị diễu hành qua các tuyến phố, trên những chiếc xe riêng của gia đình, cùng bố mẹ và các thầy cô kỷ niệm ngày tốt nghiệp một cách thật đặc biệt và đáng nhớ.

Lê Ánh/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm