Lễ tang cấp cao vợ cố doanh nhân Trịnh Văn Bô, thay hộ khẩu giấy, trưởng công an xã bắn chủ tịch xã

11/11/2017 07:23 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Quản lý dân cư sẽ bằng mã số định danh cá nhân thay vì hộ khẩu giấy, vợ cố doanh nhân Trịnh Văn Bô qua đời, Trưởng công an xã bắn Chủ tịch xã bị thương ở Nghệ An là những thông tin được dư luận quan tâm trong tuần qua.

Quản lý dân cư: Sẽ thay hộ khẩu giấy bằng mã số định danh cá nhân

Trong tuần qua, những thông tin về việc Chính phủ đồng ý bãi bỏ hình thức quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng “sổ hộ khẩu” và thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân đã thực sự thu hút sự chú ý của người dân.

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị quyết 112/NQ-CP về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an.

Chú thích ảnh
Cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Nam Định) làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân cho nhân dân. Ảnh: Văn Đạt/TTXVN

Trước sự quan tâm của dư luận và báo chí, sáng 7/11, Bộ Công an tổ chức họp báo về việc bỏ các thủ tục về hộ khẩu và chứng minh nhân dân trong quản lý dân cư để thống nhất trong việc quản lý bằng mã số định danh cá nhân nhằm triển khai Nghị quyết này.

Trung tướng Trần Văn Vệ, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) cho biết, thông tin bỏ sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân như một số báo chí đăng tải thời gian gần đây dễ gây hiểu sai dư luận.

Thực chất, đây chỉ là hình thức thay đổi biện pháp quản lý dân cư bằng giấy tờ thủ công sang quản lý bằng công nghệ số hóa, để đơn giản hóa các thủ tục giấy tờ liên quan cho người dân khi thực hiện các giao dịch dân sự.

Thông tin từ cuộc họp báo cũng cho thấy, đến hết năm 2020, sau khi Bộ Công an hoàn thành hệ thống dữ liệu công dân, thì khi các bộ, ngành có giao dịch gì thì chỉ cần vào lấy thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, không gây phiền hà cho người dân.

Tổ chức lễ tang cấp cao vợ cố doanh nhân Trịnh Văn Bô

Cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ, vợ cố doanh nhân Trịnh Văn Bô, đã qua đời vào đêm 5/11 tại nhà riêng ở phố Hoàng Diệu, quận Ba Đình (Hà Nội), hưởng thọ 104 tuổi.

Gia đình cụ Hoàng Thị Minh Hồ đã hiến tặng Nhà nước 5.147 lượng vàng trong Tuần lễ vàng năm 1945, gấp đôi ngân khố Chính phủ bấy giờ.

Chú thích ảnh
Vợ chồng cụ Hoàng Thị Minh Hồ thời trẻ. Nguồn: dantri.com.vn

Ngôi nhà 48 Hàng Ngang, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo Tuyên ngôn độc lập, khai sinh Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2/9/1945 cũng chính là ngôi nhà của gia đình vợ chồng cụ Hoàng Thị Minh Hồ. Sau đó gia đình cụ cũng hiến căn nhà này cho Nhà nước để làm di tích cách mạng.

Tang lễ cụ Hoàng Thị Minh Hồ sẽ được cử hành từ 11h15 đến 12h45 ngày 14/11 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng ở số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội, theo nghi thức lễ tang cấp cao do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì.

Trưởng công an xã bắn chủ tịch xã bị thương ở Nghệ An

Ngày 10/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã thông tin chính thức về vụ việc Chủ tịch UBND xã Nghi Quang bị trúng đạn tại trụ sở UBND xã, xảy ra vào chiều 9/11/2017.

Kết quả bước đầu xác định: Sau khi uống rượu buổi trưa, khoảng 15 giờ ngày 9/11, ông Nguyễn Ngọc Thấu, Trưởng Công an xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc đã sử dụng công cụ hỗ trợ (súng bắn đạn cao su) được trang cấp gây nổ, làm ông Nguyễn Đình Thanh, Chủ tịch UBND xã bị thương.

Đại diện Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An cho biết, đồng chí Thanh bị thương nhẹ và đã xuất viện trong đêm 9/11. Sáng 10/11, các hoạt động của UBND xã Nghi Quang diễn ra bình thường.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Nghi Lộc đã thu giữ khẩu súng bắn đạn cao su, đưa Trưởng Công an xã Nghi Quang Nguyễn Ngọc Thấu về trụ sở Công an huyện để điều tra theo quy định của pháp luật.

Lễ tang cấp cao cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ, người hiến 5000 lượng vàng được tổ chức thế nào?

Lễ tang cấp cao cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ, người hiến 5000 lượng vàng được tổ chức thế nào?

Tang lễ cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ, vợ nhà tư sản yêu nước Trịnh Văn Bô sẽ được tổ chức theo nghi thức cấp cao vào ngày 14/11.

Theo Hoàng Linh - Tin Tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm