Làm đồ chơi nhà bếp bằng bìa các-tông cho bé trổ tài

06/09/2016 06:37 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Những chiếc tủ lạnh, bếp gas, bồn rửa chén… làm bằng bìa các-tông sẽ giúp bé thoả sức chơi đùa và “học” làm bếp cùng mẹ.

Thấy mẹ vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho gia đình, các bé gái vẫn thường “lẽo đẽo” theo vào, rồi lại đòi làm cái này cái kia. Thay vì cho bé tiếp xúc trực tiếp với những dụng cụ, thiết bị làm bếp thật, mẹ có thể “sáng tạo” ra cả một căn bếp thu nhỏ cho bé. Căn bếp này sẽ có đầy đủ những thứ cần thiết y như căn bếp thật của mẹ, từ tủ lạnh, bồn rửa đến bếp gas…, chỉ có điều khác là: chúng được làm bằng những thùng các – tông.


Chuẩn bị:

Thùng các-tông cỡ lớn

Dao, kéo…

Keo dán

Đồ trang trí: nắp nhựa, chai nhựa, dây thừng, đĩa CD, bút màu,…


Làm tủ lạnh:

Bước 1: Lấy một thùng giấy các-tông cỡ lớn, cắt một mặt trước thành 2 cửa chia tủ lạnh thành 2 ngăn dá vá ngăn mát.

Bước 2: Dán các miếng các tông chia tầng cho tủ lạnh, có thể làm thêm các ngăn nhỏ trên cửa tủ lạnh.

Bước 3: Tay nắm cửa tủ lạnh có thể tự làm bằng dây thừng hoặc tự chế bắng cách cắt 2 thanh giấy các tông dán vào.

Bước 4: Trang trí những hình vẽ, ticker ngộ nghĩnh lên tủ lạnh. Và chiếc tủ lạnh “handmade” đã hoàn thành rồi. Bây giờ bé có thể đặt những món hoa quả đồ chơi vào tủ lạnh.


Làm bếp nấu ăn:

Bước 1: Đặt chiếc thùng các tông ngay ngắn trên một mặt phẳng

Bước 2:

Dùng những chiếc CD cũ để làm các bếp nấu.

Dán những chiếc CD này này mặt thùng các-tông. Tuỳ vào diện tích mặt thùng rộng hay hẹp mà bạn có thể làm 2, 3 hay 4 bếp.

Lưu ý: Khoảng cách giữa những chiếc CD phải đều nhau thì nhìn bếp sẽ đẹp và cân đối hơn.

Bước 3: Trang trí

Dùng nắp chai dán lên những miếng nhựa rồi dán lên bếp để làm nút chỉnh bếp.

Dán thêm một số chiếc móc treo hoặc bày thêm một số xoong, nồi lên bếp.

Chiếc bếp nấu ăn giờ đã giống y như thật rồi. Bé tha hồ học theo mẹ làm cơm cho gia đình nhé.


Làm bồn rửa chén:

Bước 1: Khoét một lỗ tròn trên mặt thùng các tông. Để một cái thau vào lỗ tròn đó để làm bồn nước.

Bước 2: Dán 3 nút chai phía trên chiếc thau, 2 nút 2 bên là van nước nóng và lạnh; dán thêm một chiếc lọ nhỏ hoặc một ống nhỏ lên nút chai chính giữa để làm vòi nước.

Bước 3: Trang trí xung quanh với những tấm mút rửa, bình nước rửa chén, hoặc một chiếc giá để chén tự làm bằng giấy.

Bước 4: Cắt mặt trước thùng thành 2 cánh cửa.

Vậy là chiếc bồn rửa chén đồ chơi này đã hoàn thành rồi.

Với những cách làm tương tự, mẹ còn có thể làm tủ bếp, làm lò nướng… cho bé nữa.


WIN
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm