Khốn khổ vì dị ứng tinh dịch

16/01/2017 14:04 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Khi bị dị ứng tinh dịch, chị em sẽ ngay lập tức cảm thấy “vùng kín” đau rát, sưng phồng. Nhiều người thậm chí còn bị nhức đầu, buồn nôn.

12% phụ nữ bị dị ứng tinh dịch

Lần đầu làm “chuyện ấy” nên chị Thanh Hà (Ba Đình, Hà Nội) cảm thấy vô cùng lo lắng. Hiểu được tâm lý vợ nên chồng chị hết sức nhẹ nhàng. Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ cho đến phút cuối, khi anh bắt đầu “xuất quân”. “Ngay lập tức, tôi cảm thấy “cô bé” bỏng rát như bị xát muối vào nên vội vàng đẩy chồng ra. Sau đó, tôi đến bệnh viện khám và được kết luận dị ứng tinh dịch”, chị Hà phân trần.


Không chỉ chị Hà mà rất nhiều phụ nữ khác cũng lâm vào tình trạng khóc dở, mếu dở vì dị ứng tinh dịch. Theo Tổ chức Y tế thế giới WHO, có khoảng 12% phụ nữ trên toàn thế giới phải chịu đựng tình cảnh này. Khi bị dị ứng, cơ thể người nữ sẽ xuất hiện cảm giác ngứa, bỏng rát, phù nề cơ quan sinh dục, thậm chí là thở gấp, ói mửa…

Nguyên nhân dẫn tới tình trạng này là do ở một số người mẫn cảm, tế bào bạch cầu nhầm lẫn tinh dịch là một tác nhân gây bệnh nên mới có phản ứng như vậy để tấn công “kẻ thù”. Cũng vì nhầm lẫn nên bạch cầu đã tự sinh kháng thể để làm tinh trùng đông cứng, không thể di chuyển, dẫn đến khả năng có thai ở những cặp vợ chồng này là vô cùng thấp.

Không nên thụt rửa âm đạo

Thực tế, khi tinh dịch càng đi sâu vào cơ thể, biểu hiện dị ứng càng tăng nên nếu nghi ngờ, ngay lập tức hãy ngồi xổm để tinh dịch chảy hết ra ngoài. Việc này sẽ giúp bạn thoải mái hơn. Tuyệt đối không thụt rửa âm đạo vì nhiều khi nó sẽ đẩy tinh trùng đi xa hơn.


Ngay sau đó, hãy đến bệnh viện để “khai báo” tình trạng này với bác sĩ. Khi đã xác định được nguyên nhân, bạn sẽ được sử dụng một số loại thuốc chống dị ứng cũng như sẽ có lời khuyên cụ thể.

Một cách đơn giản mà nhiều người từng thực hiện khi bị dị ứng tinh dịch đó là: trước khi “lâm trận”, chọc một lỗ nhỏ ở đầu bao cao su để sau khi “xuất quân”, lượng tinh dịch chỉ có thể chảy một lượng nhỏ xíu vào âm đạo của phụ nữ. Việc này sẽ giúp cơ thể chị em dần thích nghi với sự xuất hiện của protein lạ. Khi nào không thấy cảm giác ngứa, bỏng rát nữa thì bạn hãy chọc một lỗ to hơn. Cứ như vậy cho đến khi cơ thể bạn hoàn toàn không thấy khó chịu thì mới bắt đầu “lâm trận” bằng “chân đất”. Tất nhiên, việc này phải có thời gian chứ không thể giải quyết trong một sớm, một chiều.

Thu Phương
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm