Khởi tố điều tra vụ gần trăm đối tượng mang hung khí tham gia 'hỗn chiến'

09/08/2018 20:04 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Liên quan đến vụ gần 100 đối tượng mang theo hung khí nguy hiểm tụ tập để giải quyết mâu thuẫn xảy ra vào đêm 26/7 tại các quận Hoàng Mai, Cầu Giấy, ngày 9/8, Công an thành phố Hà Nội chính thức cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng” và “Chống người thi hành công vụ” để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật. 

Theo tài liệu cơ quan công an, vào khoảng 23 giờ 30 ngày 26/7, Phòng Cảnh sát trật tự (Công an thành phố Hà Nội) nhận được tin báo có một nhóm đối tượng đi trên khoảng 40 xe máy che biển số, cầm theo nhiều hung khí như dao, kiếm tụ tập tại khu vực đường Nguyễn Khoái (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Các đối tượng sau đó đã đi trên nhiều xe máy, ô tô di chuyển lên đường trên cao (đường vành đai 3) về hướng quận Cầu Giấy. 

Sau khi nhận được tin, Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo đơn vị Công an các quận, huyện dọc tuyến đường đi của các đối tượng trên tiến hành vây bắt. Đến khu vực ngã tư Xuân Thủy - Cầu Giấy, tổ công tác của Công an thành phố Hà Nội đã bắc loa yêu cầu các đối tượng dừng xe, bỏ vũ khí. Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành mà sử dụng hung khí chống đối. 

Chú thích ảnh
Một số đối tượng trong vụ việc

Khi bị cảnh sát vây ráp, các đối tượng này vứt hung khí, chia nhau thành nhiều hướng tẩu thoát. Tiến hành truy đuổi đến đường Nguyễn Phong Sắc, tổ công tác đã khống chế, bắt giữ được 2 đối tượng, gồm: Nguyễn Văn An (sinh năm 1997) và Đặng Hồng Phúc (sinh năm 1997, cùng trú tại Tam Nông, Phú Thọ), thu tại chỗ 2 dao kim loại tự chế gắn tuýp sắt. 

Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ thêm 7 đối tượng trực tiếp tham gia vụ việc trên, thu giữ 40 hung khí các loại, gồm tuýp sắt gắn dao nhọn, đao, dao bầu, mác, búa, rìu...), 6 xe máy, 15 điện thoại và 17 khăn quàng màu đỏ các đối tượng vứt lại ở hiện trường.

Theo Công an thành phố Hà Nội, sau khi bắt giữ các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ:  Do mâu thuẫn từ trước giữa Dương Triều Minh (sinh năm 1983, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) và Trần Đức Minh (sinh năm 1983, trú tại Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội), nên ngày 26/6 Mai Đức Thịnh (sinh năm 1988, trú tại Đống Đa, Hà Nội) cùng đối tượng tên “Tẹt” (hiện chưa rõ lai lịch) gọi cho Nguyễn Thành Luân bảo tập hợp người để đi đánh nhau với nhóm của Trần Đức Minh tại khu vực quận Cầu Giấy. 

Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm này đã tập hợp được gần 100 đối tượng đứng tập trung tại khu vực đê Nguyễn Khoái. Tại đây có 1 xe tải chở hung khí đến để phân phát cho từng đối tượng. Nhằm tránh “chém” phải đồng bọn, các đối tượng còn phân phát khăn quàng màu đỏ để đeo như một thứ ám hiệu nhận dạng. 

Sau đó, gần 100 đối tượng này chia nhau trên hơn 40 xe máy, đèo 2, đèo 3 và một số ô tô di chuyển lên đường trên cao đi về hướng quận Cầu Giấy. Trên đường đi, các đối tượng ngồi sau xe máy tay cầm hung khí giơ lên trời hò hét, thị uy, chèn ép người đi đường. Đến khu vực quận Cầu Giấy, phát hiện bị lực lượng công an truy đuổi nên một số đối tượng đã sử dụng hung khí chống lại nhằm thoát thân. Quá trình xác minh, cơ quan điều tra cho biết đây là ổ nhóm chuyên hoạt động "kinh doanh tài chính", cho vay tín dụng tự do với lãi suất cao và cung cấp nhân viên nữ cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm. 

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Hai băng nhóm hỗn chiến kinh hoàng, nhiều người bị thương

Hai băng nhóm hỗn chiến kinh hoàng, nhiều người bị thương

Hai băng nhóm thanh niên điều khiển xe máy cầm hung khí đuổi chém nhau loạn xạ trong con hẻm trên đường Trường Sa (phường 14, quận 3, TP Hồ Chí Minh) khiến nhiều người bị thương.

Hạnh Quỳnh - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm