Khảo sát Tết Bính Thân 2016: Dân tình thích đi du lịch tới đâu?

27/01/2016 18:46 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) -   Những năm gần đây, vào dịp Tết Nguyên đán, thay vì đón Tết tại nhà, nhiều gia đình lại chọn đi du lịch để có cơ hội trải nghiệm không khí Tết ở một địa danh mới lạ trong hay ngoài nước. Năm nay cũng không ngoại lệ.

Dù còn khoảng 2 tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng nhiều gia đình và các bạn trẻ đã lên kế hoạch và chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến du xuân đầu năm.

* Du lịch trong nước

Đối với các tour du lịch nội địa, xu hướng lựa chọn điểm đến được phân chia khá rõ rệt. Nhóm khách gia đình có con nhỏ thường chọn những tour du lịch kết hợp nghỉ dưỡng tại các khu vực miền Trung và miền Nam có thời tiết dễ chịu như: Phú Quốc, Phan Thiết, Nha Trang, Đà Nẵng, Hội An…

Sa Pa sẽ là một trong những điểm đến của du khách dịp Tết Bính Thân

Nhóm khách trung niên lại yêu thích các tour tâm linh vào dịp cuối năm và đầu năm mới tại các địa điểm như chùa Hương, Yên Tử, Bái Đính… với mong muốn cầu an lành cho gia đình và người thân. Bên cạnh đó, các tour khám phá Đông-Tây Bắc mùa xuân, tại các tỉnh miền Bắc như Hà Giang, Mộc Châu, Sapa, Cao Bằng… để ngắm hoa, chụp ảnh cũng đang được ưu chuộng, nhất là giới trẻ.

Theo ông Nguyễn Văn Mỹ, Giám đốc Công ty Lửa Việt Tours, lượng khách đi tour nội địa năm nay tăng hơn cùng kỳ năm 2015. Cụ thể, đến nay, phần lớn các tour đã kín chỗ và khóa sổ do khách chủ động đặt sớm. Khách đặt đi nhiều tại Phú Yên, đây cũng là điểm duy nhất miễn vé tham quan cho khách trên cả nước.

Bên cạnh đó, tour đến Tây Nguyên cũng được khách lựa chọn nhiều, đặc biệt mùa tết đúng thời điểm hoa cà phê nở rộ, tạo phong cảnh đẹp nên nhiều gia đình lựa chọn. Ngoài ra, các điểm đến như: Phú Quốc, Côn Đảo và đặc biệt là đảo Nam Du (Kiên Giang), được nhiều du khách ưa khám phá lựa chọn.

* Du lịch nước ngoài

Bên cạnh xu hướng du lịch trong nước, xu hướng du xuân, ăn tết tại các nước có nền văn hóa khác cũng đang trở nên phổ biến.

Nhiều gia đình đã đăng ký các chương trình du lịch đón Tết nguyên đán ở nước ngoài như: chương trình đón tết xa hoa tại vương quốc hoàng gia Dubai, tour Tết lãng mạn thú vị tại Châu Âu, chương trình đón tết ấp áp với mùa hè nước Úc hay tham gia đón tết tại các nước có nền văn hóa tết tương đồng Việt Nam như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Hong Kong (Trung Quốc), Campuchia…

Theo đánh giá của các hãng lữ hành, tour đi Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan… đang được khách hàng yêu thích bởi giá tour không tăng, hành trình không quá dài và nằm trọn vẹn trong những ngày nghỉ. Bên cạnh đó, những điểm đến nói trên có cảnh quan thiên nhiên phong phú, đồng thời là nơi diễn ra nhiều chương trình giảm giá hàng hiệu, có nơi mức giảm lên tới 80%.

Thái Lan là điểm đến đang được khách hàng yêu thích bởi giá tour không tăng

Nắm bắt được các xu hướng du lịch của khách hàng, nhiều đơn vị du lịch Việt Nam đã thiết kế những tour du lịch mới, hấp dẫn và tiết kiệm chi phí nhằm thỏa mãn nhu cầu của du khách, như: chương trình “Tết đoàn viên” của Vietravel, chương trình “Tết sum vầy-Lộc đầy tay 2016” của công ty Du Lịch Việt, chương trình “Du xuân rộn ràng-Nhận ngàn quà tặng” của công ty Fiditour, tour Du xuân Hàn Quốc hay Khám phá châu Phi của Saigontourist…

Để có được những mức giá hấp dẫn và các chương trình khuyến mại thiết thực với nhu cầu của du khách đi tour trong dịp Tết này, các công ty du lịch đã có kế hoạch làm việc sớm với nhiều đối tác trong và ngoài nước uy tín để khảo sát chất lượng, thỏa thuận mức giá tốt nhất và các chương trình liên kết ưu đãi khách hàng đa dạng, hấp dẫn nhằm mang đến cho du khách những hành trình du lịch chất lượng, giá tốt với nhiều tiện ích thiết thực.

Du lịch ngày Tết ngày càng trở nên phổ biến

Vài năm trở lại đây, khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán thường kéo dài từ 7-9 ngày thì xu hướng du lịch Tết đã tăng lên ở cả 2 thị trường du lịch là du lịch nội địa và du lịch nước ngoài.

Năm 2015, các chương trình du lịch Tết Nguyên đán Ất Mùi của ngành du lịch Việt Nam tiếp tục gặt hái thành công đáng kể.

Theo ghi nhận của các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch một số tỉnh, thành phố trọng điểm du lịch như Lào Cai, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh… và nhiều đơn vị lữ hành hàng đầu cho thấy có khá đông khách quốc tế đến Việt Nam dịp này để thưởng thức hương sắc Tết Việt; đồng thời, cũng có khá nhiều gia đình Việt đi du xuân ở các vùng miền trong nước hay nước ngoài.

Cụ thể, tại Sapa (Lào Cai) đã đón trên 50 nghìn lượt khách du lịch trong nước, quốc tế vào dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi. Cũng trong dịp này, Thừa Thiên-Huế ước tính đón và phục vụ khoảng 75 nghìn lượt khách, tăng 25% so với Tết Giáp Ngọ. Tại Đà Nẵng, lượng khách tăng hơn 10,2% so với Tết Giáp Ngọ, trong đó, khách nội địa ước đạt trên 133 nghìn lượt, tăng 9,5% so với cùng kỳ; khách Việt Nam đi nước ngoài cũng tăng 19%

 Minh Duyên (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm