Iran tuyên bố không nhượng bộ trước sức ép của Mỹ

04/11/2019 12:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Nhà lãnh đạo tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei ngày 3/11 tuyên bố Iran sẽ không đầu hàng trước sức ép từ Mỹ, đồng thời cho rằng việc tổ chức đàm phán với Washington sẽ không giúp giải quyết các vấn đề của Tehran.   

Iran kiện Mỹ vì các vụ tấn công mạng

Iran kiện Mỹ vì các vụ tấn công mạng

Ngày 6/10, người đứng đầu Tổ chức Phòng thủ Dân sự Iran , ông Reza Jalali, cho biết Tehran đang triển khai các hành động pháp lý chống lại Washington vì "những vụ tấn công và những mối đe dọa trên không gian mạng" mà Mỹ nhằm vào Iran.

Truyền hình nhà nước dẫn lời Đại giáo chủ Khamenei nêu rõ: "Có một cách để ngăn chặn hành động can thiệp chính trị của Mỹ là cấm mọi đối thoại với Washington. Điều đó đồng nghĩa với việc Iran sẽ không khuất phục trước áp lực từ Mỹ". Đại giáo chủ Khamenei tin rằng quan điểm đàm phán với Mỹ để giải quyết các vấn đề của Tehran là "hoàn toàn sai lầm".   

Quan hệ Mỹ-Iran đã leo thang căng thẳng, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCOPA) vào tháng 5/2018, đồng thời tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tehran. Để gây áp lực buộc Iran ngồi vào bàn đàm phán, Mỹ đã áp lệnh trừng phạt nhằm vào mạng lưới tài chính và ngành kinh tế chủ lực của Iran là xuất khẩu dầu mỏ.

Đáp lại, Iran đã giảm một số cam kết trong thỏa thuận, tăng giới hạn làm giàu urani vượt mức 3,67% và lượng urani làm giàu thấp vượt ngưỡng 300 kg. Mới đây, Iran cảnh báo tiếp tục giảm cam kết hạt nhân nếu các yêu cầu của Tehran không được đáp ứng trong các cuộc đàm phán với các thành viên còn lại tham gia JCPOA. Trong khi đó, Đại giáo chủ Khamenei đã cấm việc tổ chức các cuộc đàm phán với Mỹ cho tới khi các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ.    

Chú thích ảnh
Đại giáo chủ Ali Khamenei phát biểu tại cuộc họp ở Tehran, Iran ngày 17/9/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Cùng ngày, truyền thông Iran dẫn lời người phát ngôn Các lực lượng vũ trang Iran, Chuẩn tướng Abolfazl Shekarchi cho hay trong trường hợp có bất kỳ cuộc xâm lược nào nhằm vào Iran, các lực lượng của nước Cộng hòa Hồi giáo này sẽ nhắm vào những lợi ích của Mỹ và các đồng minh của Washington tại "bất cứ nơi đâu và trên bất kỳ lãnh thổ nào".   

Trả lời phỏng vấn với hãng thông tấn Fars, ông Shekarchi cho biết Iran đã nhiều lần khẳng định rằng họ không bao giờ phát động chiến tranh. Tuy nhiên, nếu Iran bị xâm phạm, nước này sẽ đáp trả bằng vũ lực ở mức độ cao nhất và mạnh mẽ nhất. Ông tuyên bố sức mạnh của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran là không hạn chế trong phạm vi biên giới địa lý của nước này.   

Ngày 22/10 vừa qua, ông Shekarchi cũng cảnh báo năng lực quân sự của Iran là dùng cho mục đích phòng thủ, song nếu bất cứ bên nào có hành động gây hấn với Tehran thì sẽ phải "trả giá đắt".

Việt Thắng-Trương Tuấn/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm