Iran công bố số liệu sốc: 25 triệu người đã mắc COVID-19

19/07/2020 11:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Tổng thống Iran Hassan Rouhani bất ngờ thông báo 25 triệu người tại nước này đã mắc COVID-19 và khoảng 35 triệu người khác có nguy cơ lây nhiễm.

Dịch COVID-19 sáng 19/7: Thế giới ghi nhận 604.823 ca từ vong

Dịch COVID-19 sáng 19/7: Thế giới ghi nhận 604.823 ca từ vong

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến khoảng 8h 30 sáng 19/7 (theo giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu là 14.422.468 ca, trong đó có 604.823 ca từ vong.

Phát biểu trực tiếp trên truyền hình ngày 18/7, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết con số 25 triệu người Iran nhiễm virus SARS-CoV-2 là dựa trên một báo cáo mới của Bộ Y tế. Con số này cao gấp nhiều llần con số chính thức được công bố từ trước đến nay.

Chú thích ảnh
Hình: Al Jazeera

Ông Rouhani cũng cảnh báo ít nhất 35 triệu người có nguy cơ mắc bệnh. Tuy nhiên, Tổng thống Iran không giải thích lý do cho sự khác biệt này.

Iran, với dân số hơn 80 triệu người, là quốc gia Trung Đông chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh COVID-19.

Chính quyền Iran cùng ngày đã tái áp đặt các biện pháp giới hạn kéo dài 1 tuần tại thủ đô Tehran, bao gồm cấm các hoạt động văn hóa và tôn giáo tập trung đông người, đóng cửa trường học, quán cafe, bể bơi trong nhà cũng như các công viên giải trí.

Theo VTV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm