Hưng Yên: Bắt quả tang cán bộ công chứng buôn pháo nổ trái phép

26/01/2019 14:57 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 26/1, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, lực lượng chức năng trong khi làm nhiệm vụ đã bắt quả tang Đỗ Đình Sơn, sinh năm 1992, trú tại đội 9, thôn Mạn Xuyên, xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đang vận chuyển pháo nổ trái phép.

Bắc Kạn: Bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển trái phép pháo nổ

Bắc Kạn: Bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển trái phép pháo nổ

Vào khoảng 4 giờ 30 phút ngày 16/12, tại Km 165+500 Quốc lộ 3, thuộc địa phận thôn Nà Pẻn, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông (Bắc Kạn), Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an tỉnh Bắc Kạn do Đại úy Dương Ngọc Kiên làm Tổ trưởng trong khi làm nhiệm vụ tuần tra đã phát hiện 3 người đàn ông đi 3 xe máy có biểu hiện nghi vấn đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra

Thời điểm bị phát hiện, Sơn đang điều khiển xe máy nhãn hiệu Air Blade biển kiểm soát 89E1-050.28 vận chuyến 2 bao tải, bên trong có 20 hộp pháo, loại pháo giàn 36 quả do nước ngoài sản xuất. Khám xét nơi ở của Sơn, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ 5 hộp pháo giàn và 178 quả pháo trứng. Qua giám định, số pháo đã thu giữ có tổng trọng lượng hơn 40 kg.

Chú thích ảnh
Tang vật một vụ vận chuyển pháo nổ trái phép. (Nguồn: TTXVN)

Tại cơ quan điều tra Sơn khai nhận, vào giữa tháng 1/2019 đã mua số pháo trên của 1 đối tượng không rõ tên tuổi với số tiền 12 triệu đồng về để bán kiếm lời. Tuy nhiên, chưa kịp tiêu thụ thì đã bị phát hiện bắt giữ. Sơn hiện là nhân viên đang làm việc cho một văn phòng công chứng ở thành phố Hưng Yên.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tạm giữ Đỗ Đình Sơn và tịch thu toàn bộ số pháo trên, đồng thời tiếp tục điều tra xác minh vụ việc để xử lý theo quy định.

Trước tình trạng buôn bán pháo nổ diễn biến phức tạp trong dịp Tết Nguyên đán, tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với các địa phương quyết liệt vào cuộc, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng buôn bán, vận chuyển pháo nổ trái phép; đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân không sử dụng pháo nổ để tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc.

TTXVN/P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm