Học sinh Việt Nam giành 3 huy chương vàng tại Olympic tiếng Nga quốc tế năm 2014

12/06/2014 11:18 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết: Tất cả thành viên đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Tiếng Nga quốc tế năm 2014 đều đoạt giải, trong đó có 3 huy chương vàng và 2 huy chương bạc.

Cụ thể, em Nghiêm Bá Trí, học sinh lớp 11 Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam, thành phố Hà Nội đoạt huy chương vàng đồng thời đoạt giải nhất nhà đọc thơ trẻ. Em Đỗ Anh Tùng, học sinh lớp 12 Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ, thành phố Hà Nội đoạt huy chương vàng. Em Nguyễn Thị Minh Nguyệt, học sinh lớp 11 Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định đoạt huy chương vàng đồng thời đoạt thêm 2 giải nhất: giải nhất về nhà hùng biện trẻ và giải nhất phần thi đọc hiểu.

Giành huy chương bạc là các em Nguyễn Phương Trang, học sinh lớp 11 Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An và Dương Hồng Ngọc, học sinh lớp 12 Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ, thành phố Hà Nội.

Cuộc thi Olympic tiếng Nga quốc tế lần thứ XIII diễn ra từ ngày 6-11/6 tại thủ đô Moskva của Liên bang Nga. Tham gia kỳ thi năm nay có 206 học sinh trung học phổ thông đến từ 29 quốc gia trên thế giới.

Theo lịch trình, ngày 13/6, đoàn cán bộ, học sinh Việt Nam tham gia Olympic Tiếng Nga quốc tế sẽ về Hà Nội.

Ngọc Anh - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm