Hồ Tây: Cá chết trắng mặt hồ, bốc mùi hôi thối

09/07/2018 11:36 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng nay 9/7, nhiều điểm tại khu vực Hồ Tây vẫn còn mùi hôi thối nồng nặc, nguyên nhân chính là do cá chết nổi trắng ở nhiều góc hồ.

Theo những người dân sống gần Hồ Tây, những tuyến phố như Quảng An, Nguyễn Đình Thi và Trích Sài cá chết trôi dạt vào nhiều nhất. Nguyên nhân có thể do thời tiết thay đổi nên môi trường nước thiếu oxy, nguồn nước trong hồ vẫn còn ô nhiễm khá nặng.

Chùm ảnh cá chết tại Hồ Tây được PV báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) ghi nhận sáng 9/7/2018:

Chú thích ảnh
Cảnh tượng cá chết nổi trắng một góc hồ trên đường Quảng An - Hồ Tây
Chú thích ảnh
Việc cá chết một góc hồ đã làm cho khu vực này bốc mùi hôi thối nồng nặc
Chú thích ảnh
Những con cá mè nặng hàng kg chết nổi trắng dạt vào ven hồ
Chú thích ảnh
Cá chết chủ yếu là cá mè và rô phi 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Khu vực phố Quảng An vắng người qua lại bởi mùi hôi thối bốc lên nồng nặc
Chú thích ảnh
Cá chết ven hồ khu vực đường Nguyễn Đình Thi
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Cá chết lần này chủ yếu là những con cá nhỏ hay còn gọi là cá giống
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Người dân cho biết, tình trạng cá chết xuất hiện từ chiều hôm qua, nhưng đến sáng nay thì cá chết dày đặc hơn
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Tuy nhiên, tại thời điểm cá chết nổi trắng nhiều góc hồ nhưng nhiều người vẫn thản nhiên xuống tắm 
CHÙM ẢNH: Cá chết Hồ Tây được đóng thùng xốp

CHÙM ẢNH: Cá chết Hồ Tây được đóng thùng xốp

Cách đây vài ngày, tại Hồ Tây - Hà Nội hiện tượng cá chết trắng số lượng đã lên trên 70 tấn. Vào sáng ngày 04.09, dân mạng có vài nguồn tin về việc cá chết đang được đưa đi làm chả cá.

Hòa Nguyễn (Thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm