Hình ảnh xót xa những đứa trẻ Syria chết khi đến trường, một mình vượt biên...

11/03/2016 21:40 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo báo cáo mới nhất mà Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (LHQ) (UNICEF) công bố ngày 11/3, cuộc sống của hàng triệu trẻ em Syria đang bị ảnh hưởng bởi tình trạng bạo lực, sợ hãi và phải chạy trốn khỏi nơi ở.

Phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ dẫn báo cáo có tựa đề "No Place for children" (tạm dịch: Nơi nào dành cho em) cho biết, ước tính hơn 80% trẻ em Syria hiện đang bị ảnh hưởng bởi cuộc nội chiến kéo dài suốt 5 năm qua, kể cả những em còn ở trong lãnh thổ quốc gia này hay đã chạy trốn sang các nước láng giềng.


Một em nhỏ Syria bị thương tại khu vực Ghouta, ngoại ô Damascus ngày 15/11/2015. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo UNICEF, trong 5 năm diễn ra xung đột, đã có khoảng 3.7 triệu trẻ em – tức 1/3 số trẻ em của Syria hiện nay – được sinh ra và phải lớn lên trong cảnh chiến tranh loạn lạc. Báo cáo cũng lưu ý đã có gần 1.500 vụ xâm hại nghiêm trọng trẻ em tại Syria trong năm 2015. Trong đó, hơn 60% các vụ đã dẫn tới tử vong hoặc thương tật do các loại vũ khí được sử dụng ở các khu vực đông dân cư. Ngoài ra, có hơn 1/3 trẻ em trong số đó đã thiệt mạng tại trường học hoặc trên đường đi/về từ trường.

Cũng theo báo cáo này, số người tị nạn tới các quốc gia láng giềng của Syria đã tăng lên gấp gần 10 lần so với năm 2012, đáng chú ý là một nửa trong số đó là trẻ em và có hơn 15.000 trẻ em một mình vượt biên ra khỏi Syria mà không có người thân đi cùng.


Trẻ em Syria sống trong điều kiện khắc nghiệt khi cùng cha mẹ chạy trốn chiến tranh tới làng Idomeni trên biên giới Hy Lạp - Macedonia ngày 10/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Peter Salama, Giám đốc UNICEF khu vực Trung Đông và Bắc Phi, chia sẻ tình trạng bạo lực đang lan tràn khắp nơi, vào từng ngôi nhà, trường học, bệnh viện, công viên, sân chơi tại Syria. Khoảng 7 triệu trẻ em Syria hiện đang phải trải qua tuổi thơ cơ cực, nghèo đói.

Dối trá trên những xác người

Dối trá trên những xác người

Thế giới đang đau đớn và lo lắng trước những thảm kịch rơi máy bay liên tiếp. Ngoại trưởng Hà Lan Frans Timmermans, đất nước mất nhiều người nhất trong thảm kịch MH17 vừa có bài phát biểu chấn động.

Dối trá trên những xác người

Dối trá trên những xác người

Thế giới đang đau đớn và lo lắng trước những thảm kịch rơi máy bay liên tiếp. Ngoại trưởng Hà Lan Frans Timmermans, đất nước mất nhiều người nhất trong thảm kịch MH17 vừa có bài phát biểu chấn động.

Dối trá trên những xác người

Dối trá trên những xác người

Thế giới đang đau đớn và lo lắng trước những thảm kịch rơi máy bay liên tiếp. Ngoại trưởng Hà Lan Frans Timmermans, đất nước mất nhiều người nhất trong thảm kịch MH17 vừa có bài phát biểu chấn động.

Dối trá trên những xác người

Dối trá trên những xác người

Thế giới đang đau đớn và lo lắng trước những thảm kịch rơi máy bay liên tiếp. Ngoại trưởng Hà Lan Frans Timmermans, đất nước mất nhiều người nhất trong thảm kịch MH17 vừa có bài phát biểu chấn động.

Báo cáo kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng thực hiện 5 biện pháp then chốt để bảo vệ trẻ em đang bị tác động bởi chiến tranh, trong đó có việc hỗ trợ 1,4 tỷ USD trong năm 2016 để tạo cơ hội cho trẻ em được học tập.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm