Hình ảnh khó quên về phố đi bộ Hồ Gươm trong đêm khai trương

01/09/2016 22:43 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 1/9, 16 tuyến phố quanh Hồ Hoàn Kiếm chính thức được thí điểm trở thành phố đi bộ. Để đảm bảo trật tự cho đêm khai trương, các lực lượng chức năng đã rất nỗ lực.

Dường như mỗi năm, ngày Quốc Khánh lại đem đến cho mỗi người một cảm xúc đặc biệt. Nhớ những ngày đầu tháng 9 năm 2015, người dân Thủ đô ai ai cũng háo hức chờ đón lễ Diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9.

Năm nay, người dân lại có tâm trạng háo hức, mong chờ khác khi 16 tuyến phố quanh Hồ Gươm lần đầu tiên trở thành không gian chỉ dành cho người đi bộ trong 3 ngày cuối tuần và được kết nối Wifi miễn phí khi đi dạo trong khu vực này.


Chỉ dẫn về phố đi bộ Hồ Gươm

Tối 1/9, mặc dù 19 giờ mới bắt đầu cấm xe để người dân Thủ đô có thể tận hưởng không gian tuyến phố đi bộ nhưng từ 17 – 18 giờ, nhiều người đã tìm đến những khu vực có biển giữ xe miễn phí quanh khu vực Hồ Gươm để gửi xe đi bộ.

Những ai đi qua Hồ Gươm hôm nay cũng bất ngờ với “vẻ ngoài” mới lạ. Những bức tranh, ảnh về các sự kiện lớn của đất nước được bài trí như một triển lãm mở, những đèn hoa được kiểm tra lần cuối chờ đến giờ khoe sắc, những bồn cây, vườn hoa được tô điểm lại. Hồ Gươm của ngày hôm nay không chỉ mang vẻ cổ điển dịu dàng, mà cũng sống động đầy tươi mới.

Nhiều bạn trẻ rủ nhau chơi trò chơi dân gian trên tuyến phố đi bộ. Ảnh: Nhóm phóng viên chuyên đề - TTXVN

Bạn Nguyễn Ngọc Anh, 20 tuổi, sinh viên Đại học Thăng Long chia sẻ, do nhà trọ xa khu trung tâm nên không có nhiều cơ hội để tới khu vực này. “Biết tin Hồ Gươm sẽ thành không gian đi bộ vào những ngày cuối tuần, em chỉ mong mình sớm được hòa mình cùng bạn bè trên những con phố, tận hưởng không gian cổ kính mà nếu đi xe máy hay bất kì phương tiện nào cũng không có được”, Ngọc Anh hào hứng chia sẻ.

Cùng chung cảm xúc với Ngọc Anh, rất nhiều người dân Thủ đô đều vui mừng trước thông tin này. Bác Trần Minh Nam, 43 tuổi, trú tại Hàng Chiếu, Hà Nội, vui vẻ cho biết: Tuy vẫn còn những bất tiện về việc di chuyển và việc gửi phương tiện, nhưng đây là một quyết định phù hợp của chính quyền thành phố Hà Nội.

Theo bác, việc kết nối mạng internet miễn phí cũng là điều hấp dẫn với mọi người. Bác đã có thể chụp và gửi những bức ảnh đẹp về cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn trong buổi chiều nay tới người con trai đang đi du học phương xa, nhờ sử dụng mạng internet miễn phí.

Càng gần đến thời khắc bắt đầu triển khai tuyến phố đi bộ, dòng người càng đổ về khu vực Hồ Hoàn Kiếm tấp nập hơn. Tại những điểm trông xe, các lực lượng chức năng của thành phố đã có mặt tại, kịp thời điều tiết giao thông. Tuy lượng người gửi xe tại các điểm trông giữ ngày càng đông dần, nhưng tất cả mọi người đều trật tự xếp hàng và tuân thủ đúng theo yêu cầu của lực lượng chức năng để nhanh chóng được hòa vào không khí háo hức chờ đón lễ khai mạc.

Đúng 19 giờ, Lễ khai mạc không gian đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm và phụ cận được bắt đầu, khu vực tượng đài Lý Thái Tổ và xung quanh hồ trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Bên cạnh những chương trình văn nghệ, một số hoạt động văn hóa đồng thời được triển khai như: Biểu diễn âm nhạc đường phố, tổ chức các trò chơi dân gian (kéo co, nhảy dây) tại một số khu vực, đã thu hút sự tham gia đông đảo của người dân.

Tất cả đã tạo nên một không gian văn hóa đặc thù, một không gian sống động với ánh sáng và âm nhạc. Hồ Hoàn Kiếm yên bình, thơ mộng nay lại sáng bừng sức sống, mang đậm hơi thở thời đại mới.

Hòa cùng dòng người đông đúc trên phố đi bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chia sẻ, không gian đi bộ xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận được mở ra với mong muốn đem lại chất lượng cuộc sống tốt nhất cho người dân, giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của vùng đất Thăng Long xưa và thủ đô Hà Nội nay cùng du khách trong và ngoài nước. .

 Sau đây là những hình ảnh trong đêm đầu tiên của phố đi bộ:

Cảnh sát giao thông và lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại phố Hai Bà Trưng - Hàng Bài. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 

Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại phố Lê Lai - Lý Thái Tổ. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 

Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại phố Lê Thạch - Ngô Quyền. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Bãi đỗ xe miễn phí đang được thử nghiệm để phục vụ người dân

Xe điện được phép lưu thông trên phố đi bộ

 

Người dân sống trong khu vực quy hoạch đi bộ sẽ được tạo điều kiện dắt xe về nhà nếu có thẻ được cấp sẵn. Ảnh: Nhóm phóng viên chuyên đề - TTXVN

Người dân sống trong khu vực phố đi bộ được dắt xe về nhà

Hà An – Mai Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm