Hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ gặp thất bại khi thử nghiệm đánh chặn

01/02/2018 08:20 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 31/1, quân đội Mỹ đã gặp thất bại khi thử nghiệm bắn rơi một tên lửa giả từ Hawaii, trong bối cảnh đang xuất hiện nhiều lo ngại liên quan đến chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Một quan chức giấu tên cho biết tên lửa SM-3 Block IIA phóng đi từ một bãi thử của hệ thống Aegis Ashore tại Hawaii đã không thể bắn rơi một tên lửa khác phóng từ máy bay.

Chú thích ảnh
Một hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ

Tên lửa SM-3 Block IIA do Tập đoàn Raytheon phối hợp với Nhật Bản chế tạo, được sử dụng để đánh chặn các tên lửa tầm trung.

Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ (MDA) xác nhận vụ thử đã diễn ra, song không bình luận về kết quả. Trước đó, Mỹ cũng đã gặp một thất bại trong việc thử nghiệm tên lửa đánh chặn hồi tháng 6/2017.

Mỹ nhận được tin Triều Tiên đang 'rục rịch' chuẩn bị phóng thử tên lửa

Mỹ nhận được tin Triều Tiên đang 'rục rịch' chuẩn bị phóng thử tên lửa

Phát biểu trước báo giới tại trụ sở Liên hợp quốc tại New York, bà Haley cảnh báo rằng Mỹ sẽ có biện pháp cứng rắn hơn đối với Bình Nhưỡng nếu như một vụ thử tên lửa như vậy diễn ra.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm