Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc mới cao nhất Covid-19 trong hơn 2 tháng

30/06/2021 12:05 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 30/6, Hàn Quốc thông báo đã ghi nhận có số ca mắc mới COVID-19 cao nhất trong 2 tháng trở lại đây với 794 ca, trong đó có 759 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên thành 156.961 người.     

Dịch Covid-19 và thách thức trước vạch đích của Hàn Quốc

Dịch Covid-19 và thách thức trước vạch đích của Hàn Quốc

Sau sự khởi đầu muộn màng và chậm chạp do nguồn cung vaccine ngừa COVID-19 khan hiếm và thái độ miễn cưỡng tiếp nhận của người dân, việc triển khai chiến dịch tiêm chủng đầy tham vọng của Hàn Quốc đã vào quỹ đạo.

Theo Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), số ca nhiễm mới hàng ngày tăng cao nhất trong 2 tháng qua là do xuất hiện một loạt các ổ lây nhiễm tập thể ở khu vực thủ đô Seoul và vùng phụ cận (tỉnh Gyeonggi và thành phố Incheon).     

Theo các quy định mới về nới lỏng giãn cách xã hội, lệnh cấm tụ tập từ 5 người trở lên sẽ được nâng lên thành 6 người cho đến ngày 14/7 tại khu vực thủ đô. Mức trần của lệnh cấm này là 8 người. Các nhà hàng và quán cà phê sẽ được phép mở cửa đến nửa đêm trong khi các quán bar cũng như các cơ sở giải trí về đêm khác sẽ nối lại hoạt động.     

Trước việc số ca nhiễm tăng trở lại, sự quan ngại về biến thể Delta và người dân có tâm lý lơ là phòng dịch, KDCA đã quyết định áp dụng các biện pháp phòng dịch tăng cường đối với các cơ sở dễ phát sinh lây nhiễm (như nhà hàng, quán cà phê và phòng tập thể dục trong nhà) ở khu vực thủ đô trong 2 tuần (cho đến ngày 14/7 tới). Các chuyên gia y tế Hàn Quốc cho rằng việc nới lỏng các quy định giãn cách xã hội có thể làm bùng phát số ca mắc mới do những người trong độ tuổi từ 20 đến 50 vẫn chưa được tiêm phòng.    

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Tính đến hết tháng 6, Hàn Quốc đã hoàn tất việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi một cho 15,32 triệu người (tương đương 29,8% dân số). Khoảng 9,5% (4,90 triệu người) đã tiêm đủ liều. Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực hoàn tất tiêm phòng cho khoảng 36 triệu người vào tháng 9 tới để đạt miễn dịch cộng đồng vào tháng 11.   

Cũng theo KDCA, lô 650.000 liều vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược Pfizer (Mỹ) cùng ngày đã cập cảng hàng không quốc tế Incheon. Đây là một phần trong số 66 triệu liều vaccine mà Chính phủ Hàn Quốc ký kết trực tiếp mua của hãng dược Pfizer. Chính phủ Hàn Quốc cho biết đã đảm bảo được 193 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, đủ tiêm cho 100 triệu dân, gồm vaccine của các hãng dược Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen và Novavax.     

Trong khi đó, theo phòng viên TTXVN tại Malaysia, sau một tháng phát động, tính đến ngày 30/6, chiến dịch phát động trực tuyến thông qua hashtag Twitter #BenderaPutih (Cờ Trắng) tại Malaysia đã thu hút được hơn 29.000 lượt thích (tweet) với hàng nghìn người cam kết sẽ giúp đỡ.

Dòng Tweet gợi ý rằng những người thực sự cần hỗ trợ hãy treo một lá cờ bằng vải trắng bên ngoài nhà của họ, để thông báo hộ gia đình đang gặp khó khăn thực sự. Sáng kiến xuất hiện trong bối cảnh có nhiều thông tin cho thấy ngày càng có nhiều người Malaysia bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 và cần giúp đỡ. Chiến dịch đã dấy lên trở thành phong trào hỗ trợ, chia sẻ tại quốc gia Đông Nam Á này.   

Trước đó, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin thông báo, các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt, vốn sẽ hiệu lực vào ngày 28/6 theo kế hoạch ban đầu, sẽ không được gỡ bỏ cho tới khi số ca mắc COVID-19 giảm xuống dưới 4.000 ca/ngày và ít nhất 10% dân số được chủng ngừa đầy đủ.   

Tại Israel, Bộ Y tế cho biết tính đến ngày 29/6 nước này có 1.660 trường hợp vẫn dương tính với virus SARS-CoV-2, mức cao nhất kể từ ngày 26/4 vừa qua. Riêng trong ngày 29/6, nước này ghi nhận 302 ca mắc mới, nâng tổng số ca lây nhiễm COVID-19 lên 841.486 ca, trong đó có 6.429 ca tử vong.   

Cho tới nay, đã có 5,58 triệu người, tương đương gần 60% dân số Israel, đã tiêm vaccine phòng COVID-19.   

Trước đó, lực lượng chức năng đã yêu cầu 8 công dân Israel không được lên chuyến bay đến Nga sau khi phát hiện những người này cố tình sử dụng hộ chiếu nước ngoài để lách lệnh cấm đi du lịch tới các khu vực có nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

Chính phủ Israel đã đưa 6 quốc gia, gồm Mexico, Ấn Độ, Nga, Nam Phi, Brazil và Argentina, vào danh sách những điểm đến có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 và cấm người dân đi du lịch tới nước này trừ khi có giấy phép đặc biệt.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm