Hai tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 28 người chết tại Ai Cập

29/12/2019 11:16 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 28/12, hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại Ai Cập, làm ít nhất 28 người thiệt mạng, trong đó có cả du khách nước ngoài. 

Ai Cập phát hiện tượng bán thân quý hiếm của vị Vua cổ đại nổi tiếng Ramses II

Ai Cập phát hiện tượng bán thân quý hiếm của vị Vua cổ đại nổi tiếng Ramses II

Bộ Cổ vật Ai Cập ngày 11/12 thông báo các nhà khảo cổ mới đây đã phát hiện và tiến hành khai quật một bức tượng bán thân quý hiếm của vị Vua cổ đại nổi tiếng Ramses II gần thành phố Giza, phía Nam thủ đô Cairo.

Theo tờ Al-Ahram, vụ tai nạn nghiêm trọng nhất xảy ra khi một chiếc xe buýt chở công nhân dệt làm việc trong một nhà máy may mặc đâm vào một ô tô trên đoạn đường giao thông nằm giữa thành phố Port Said và Damietta ở miền Bắc Ai Cập. Vụ tai nạn đã làm ít nhất 22 công nhân thiệt mạng và 8 người khác bị thương. 

Chú thích ảnh
Chuyển nạn nhân bị thương sau vụ tai nạn ở phía Đông thủ đô Cairo, Ai Cập ngày 28/12/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó vài giờ cũng đã xảy ra một vụ tai nạn khác ở phía Đông thủ đô Cairo khi hai chiếc xe buýt chở khách du lịch đâm vào một chiếc xe tải, khiến 6 người thiệt mạng, trong đó có 3 du khách châu Á và ít nhất 24 người khác bị thương. Vụ tai nạn xảy ra khi chiếc xe buýt đang đang thực hiện hành trình tới khu nghỉ dưỡng Ain Sokhna ở Biển Đỏ. 

Chú thích ảnh
Chuyển nạn nhân bị thương sau vụ tai nạn ở phía Đông thủ đô Cairo, Ai Cập ngày 28/12/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại Ai Cập thường hay xảy ra các vụ tai nạn giao thông do đường sá ít được bảo dưỡng và việc tuân thủ các quy định về an toàn giao thông lỏng lẻo. Mỗi năm có hàng nghìn người thiệt mạng trong các vụ tai nạn giao thông ở nước này.

Minh Châu - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm