Hai anh em giết cha ruột lĩnh án tù, phải bồi thường 50 triệu đồng cho bà nội

22/03/2019 19:44 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn ) - Chiều 22/3, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử hai bị cáo Huỳnh Tấn Lượng (sinh năm 1984) và Huỳnh Tấn Long (sinh năm 1993), đều ngụ thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải cùng về tội “Giết người” theo điều 123 Bộ Luật Hình sự.

Tạm giữ các đối tượng liên quan đến vụ giết người tại huyện Ba Tri, Bến Tre

Tạm giữ các đối tượng liên quan đến vụ giết người tại huyện Ba Tri, Bến Tre

Ngày 9/3, Trung tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó trưởng Phòng tham mưu, Công an tỉnh Bến Tre, cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bến Tre đã tạm giữ các đối tượng liên quan và tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ giết người xảy ra tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre để củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc.

Nạn nhân là ông Huỳnh Văn Lực (sinh năm 1960), cha ruột của hai bị cáo. Theo cáo trạng, vào khoảng 20 giờ ngày 11/8/2018, ông Lực sau khi uống rượu về đập phá đồ đạc, đuổi đánh vợ con. Sau một thời gian chống trả, Lượng và Long dùng dây điện và dây cao su trói chân, tay, sau đó khiêng ông Lực vào trong phòng ngủ rồi để nằm trên nệm.

Chú thích ảnh
Hai bị cáo Huỳnh Tấn Lượng và Huỳnh Tấn Long tại tòa. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Bị trói, ông Lực phản kháng thì hai người con tiếp tục lấy dây cao su buộc ông Lực ngồi sát chân giường, sau đó bỏ đi ngủ mặc cho ông Lực kêu la. Đến khoảng 6 giờ ngày 12/8/2018, bà Tám (vợ ông Lực) dọn dẹp nhà thì phát hiện ông Lực nằm ngửa bất động. Sau khi biết ông Lực chết, Lượng và Long đến cơ quan công an tự thú, trình bày toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, các tang chứng thu thập, giám định pháp y chỉ ra nguyên nhân tử vong của ông Lực là do bị ngạt cơ học dẫn đến suy hô hấp cấp, suy tuần hoàn cấp. Tại cơ quan điều tra, cũng như tại phiên tòa xét xử, hai bị cáo đã thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi dẫn đến cái chết thương tâm của cha ruột.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi trói ông Lực sau đó bỏ mặc hậu quả là nguyên nhân trực tiếp khiến ông Lực bị ngạt thở, tử vong. Nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của hai bị cáo Lượng và Long cũng do xuất phát từ một phần lỗi về hành vi đập phá tài sản, bạo hành đối với vợ con của ông Lực.

Hành vi của Lượng và Long đã tước đoạt tính mạng của ông Lực trái pháp luật, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương nên cần phải xử lý nghiêm minh để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Huỳnh Tấn Lượng 8 năm tù giam; bị cáo Huỳnh Tấn Long 7 năm tù giam cùng cùng về tội “Giết người”; đồng thời buộc hai bị cáo bồi thường 50 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần cho bà nội.

Nguyễn Thành

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm