Hà Nội thông xe cầu vượt Ô Đông Mác-Nguyễn Khoái sau 7 tháng thi công

26/12/2016 10:29 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 26/12/2016, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ thông xe cầu vượt cầu vượt Ô Đông Mác-Nguyễn Khoái, quận Hai Bà Trưng.

Cầu vượt được xây dựng bằng kết cấu thép theo hướng vành đai 1, chiều dài 232m, phần cầu chính gồm 4 nhịp, chiều rộng cầu là 12m, tổng mức đầu tư hơn 166 tỷ đồng, được hoàn thành sau gần 7 tháng thi công. Đây là một trong 8 công trình giao thông cấp bách được Thủ tướng Chính phủ cho phép Hà Nội triển khai theo cơ chế đặc thù là áp dụng hình thức giao thầu, nhằm giảm ùn tắc giao thông. Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tới dự và cắt băng thông xe công trình.

Toàn cảnh lễ thông xe:


Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại lễ thông xe

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình và các đại biểu cắt băng thông xe cầu vượt

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình và các đại biểu tham quan công trình

Nút giao thông Ô Đông Mác – Nguyễn Khoái không còn cảnh ùn tắc sau khi thông xe

Cầu vượt Ô Đông Mác – Nguyễn Khoái trong ngày thông xe.

Sau gần 7 tháng thi công liên tục, cầu vượt Ô Đông Mác-Nguyễn Khoái đã hoàn thành

Ảnh: Huy Hùng – TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm