Hà Nội nóng nhất cả nước, cảnh báo nguy hiểm trên biển

29/06/2015 05:56 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, nền nhiệt khu vực Hà Nội cao nhất cả nước, riêng ngày 1/7 lên tới 39oC. Đợt nắng nóng ở Hà Nội dự báo kéo dài hết 3/7.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 – 30oC. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ, có nơi trên 38oC

Riêng khu vực Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 29 - 31oC. Nhiệt độ cao nhất từ 36 - 38oC. Nền nhiệt khu vực Hà Nội cao nhất cả nước, riêng ngày 1/7 lên tới 39oC. Đợt nắng nóng ở Hà Nội dự báo kéo dài hết 3/7. Từ 3/7 bắt đầu có mưa.




Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ; riêng Điện Biên – Lai Châu 32 – 35oC.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30oC. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ, có nơi trên 38oC

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2 – 3. 
Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29oC. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, phía Bắc có nơi trên 37oC.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 - 32oC. 

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cũng cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên biển, gió mạnh, sóng lớn. Do ảnh hưởng hút gió của rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây nên ở vịnh Bắc Bộ có gió Nam đến Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng biển cao 1.5-2.5 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Theo TTDBKTTVTƯ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm