Hà Nội: Đường ống nước sông Đà vỡ lần thứ 14, 7 vạn hộ dân bị cắt nước sạch

26/09/2015 13:43 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Khoảng 4h30 sáng ngày 26/9, đường ống dẫn nước sông Đà về Hà Nội lại tiếp tục bị vỡ. Vị trí vỡ tại Km 26 + 350 đại lộ Thăng Long, thuộc địa bàn huyện Thạch Thất (Hà Nội). 

Theo đó sẽ có khoảng 70.000 hộ dân Thủ đô ở các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hà Đông… bị cắt nước sạch trong thời gian chờ khắc phục sự cố. 

Theo ông Nguyễn Văn Tốn, Tổng Giám đốc Công ty Nước sạch Vinaconex,đoạn đường ống vỡ rộng khoảng 20 cm. Ngay sau khi xảy ra sự cố, công ty đã huy động 4 máy xúc đào đất xung quanh đường ống bị vỡ, sau dó dùng cọc sắt đóng xung quanh gia cố, chống sạt lở. 


Hiện trường vỡ đường ống dẫn nước Sông Đà về Hà Nội tháng 8/2015. Ảnh: TTXVN

Đoạn ống vỡ được thay thế bằng đoạn ống mới dài 11m. Ông Tốn cho biết, sự cố này đã được công ty thông báo với khách hàng dự kiến khoảng 17 giờ chiều nay sẽ khắc phục xong và cấp nước trở lại. 

Đây là lần thứ 14 đường ống nước Sông Đà bị vỡ, kể từ tháng 12.2012 đến nay, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân Thủ đô Hà Nội. Lần vỡ gần đây nhất là vào ngày 13/8, đường ống này bị vỡ tại km28 + 650, huyện Thạch Thất. 

Nguyên nhân gây ra hàng loạt vụ vỡ đường ống nước sông Đà đã được Bộ Xây dựng kết luận là do chất lượng ống không đồng đều, đường ống được làm bằng vật liệu composite, không chịu được lực uốn và biến dạng.

Tuyết Mai (TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm