Hà Nội: Cao ốc 34T Trung Hòa bỗng dưng "bốc khói"

25/03/2012 14:31 GMT+7 | Thế giới


Những người dân sinh sống tại tòa nhà 34T thuộc khu Trung Hòa-Nhân Chính, Hà Nội đã có một phen hoảng hồn khi thấy khói nghi ngút bốc ra từ tầng 12. Ngay sau đó, ngọn lửa tiếp tục bốc cao kèm theo nhiều tiếng nổ.

Khói bốc ra nghi ngút từ tầng 12 tòa nhà - Ảnh: CTV

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 11 giờ sáng nay, 25/3 tại tầng 12 tòa nhà 34T thuộc khu Trung Hòa - Nhân Chính (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).


Những nhân chứng có mặt tại hiện trường cho hay, vào khoảng thời gian trên, họ bỗng thấy khói đen phụt ra theo cửa sổ ở tầng 12 bốc thẳng lên trời. Kèm theo đó là mùi khét rất khó chịu.

Ông Ngô Như Bảo, 70 tuổi sống ở nhà số 509 chung cư này kể lại: "Khi đó, cả tòa nhà náo loạn nhưng rất lạ là chuông cứu hỏa lại không hề kêu. Bà con hô nhau có cháy nên mọi người tá hỏa chạy ra phía sảnh ở bên dưới."

Chỉ một lúc sau, ngọn lửa đã bốc lên, đứng từ dưới quan sát có thể nhìn rõ. Bên cạnh đó, những nhân chứng cũng nghe thấy những tiếng nổ khá lớn.

Điều đáng nói, vì hệ thống báo cháy không hoạt động nên bảo vệ tòa nhà đã phải dùng loa kêu gọi những người dân sinh sống tại đây nhanh chóng rời khỏi tòa nhà nhằm đảm bảo an toàn.

Sự việc xảy ra đã khiến rất nhiều người đi đường dừng lại xem nên đoạn đường Hoàng Đạo Thúy chạy qua tòa nhà nhanh chóng rơi vào cảnh tắc nghẽn.

Sau khi đám cháy xảy ra được một lúc, lực lượng cứu hỏa đã huy động 3 xe chữa cháy đến hiện trường.

Cho đến khoảng 12 giờ trưa nay, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế.

Theo thông tin ban đầu, không có thiệt hại nào về người. Căn hộ xảy ra cháy là phòng 1208 do một công ty thuê làm văn phòng. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy có thể do chập điện.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra cháy ở tòa nhà 34T. Ngày 31/10/2010, một vụ hỏa hoạn cũng xảy ra tại tầng 19 của tòa nhà này. Trước đó, ngày 14/1/2010, tòa nhà này xảy ra cháy khi đang trong giai đoạn hoàn thiện.


Theo Vietnam+

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm