Giao lưu với Lê Hoàng, Thành Lộc... tại Đường sách Tết 2015

11/02/2015 16:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Năm nay, rất nhiều văn nghệ sĩ đến giao lưu với bạn đọc tại Lễ hội Đường sách TP.HCM Tết 2015.

Diễn trên cùng thời gian (16 - 22/2) với đường hoa Tết Ất Mùi, Lễ hội Đường sách TP.HCM Tết 2015 lần thứ 5 được tổ chức trên tuyến đường Hàm Nghi (đoạn từ ngã tư Hồ Tùng Mậu đến Tôn Đức Thắng), Q.1. Lễ hội Đường sách TP.HCM Tết Ất Mùi chia làm bốn khu sách chuyên đề chính gồm: Dấu ấn lịch sử Sài Gòn - TP.HCM; Tự hào - Con người thành phố mang tên Bác; Thành phố hội nhập và Biển đảo thiêng liêng.

Lễ hội đường sách Xuân Giáp Ngọ 2014. Ảnh: Phương Vy - TTXVN

Năm nay, rất nhiều văn nghệ sĩ đến giao lưu với bạn đọc tại Lễ hội dành cho văn hóa đọc này. Tác giả trẻ Anh Khang sẽ mở màn các cuộc giao lưu vào lúc 18h ngày 16/2 (28 Tết); tác giả trẻ, ca sĩ Jun Phạm và Nguyễn Ngọc Thạch lúc 18h ngày 17/2; đạo diễn Lê Hoàng lúc 18h ngày 18/2 trước khi đón Giao thừa; tác giả Hamlet Trương và Iris Cao lúc 18h ngày mùng 1 Tết; nhà báo Phạm Công Luận & Nguyễn Đông Vy lúc 18h mùng 2 Tết; NSƯT Thành Lộc (ảnh) lúc 15h mùng 2 Tết; tác giả Gia Đoàn lúc 18h mùng 2 Tết; Kiến trúc sư trẻ Trọng Lee lúc 18h mùng 3 Tết; tác giả Phạm Lữ An và Đặng Nguyễn Đông Vi lúc 18h mùng 3 Tết.

Ngoài ra, Đường sách TP.HCM Tết Ất Mùi còn có các khu sách dành cho thiếu nhi, trưng bày sách cổ, cuộc thi đọc chữ nổi dành cho người khiếm thị…

T. Kiều

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm