Gia Lai: Đánh nhau do mâu thuẫn cá nhân, hai thanh niên tử vong

21/12/2018 10:40 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 21/12, Thượng tá Trần Trọng Sơn, Trưởng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiến hành điều tra, xử lý vụ việc đánh nhau do mâu thuẫn cá nhân khiến hai thanh niên tử vong. 

Điều tra làm rõ vụ chém người do mâu thuẫn trong tiệc sinh nhật

Điều tra làm rõ vụ chém người do mâu thuẫn trong tiệc sinh nhật

Vào khoảng 22 giờ, ngày 27/11, tại bản Tà Cáng 1, xã Nà Tấu, huyện Điện Biên (Điện Biên) đã xảy ra vụ ẩu đả, khiến 4 người bị thương phải nhập viện trong đêm.        

Theo đó, khoảng 16 giờ ngày 20/12, nhóm thanh niên gồm Nguyễn Trường Quốc (sinh năm 1993, tên gọi khác là Mầm, trú tại thôn 3, xã Ia Tô, huyện Ia Grai), Lê Phú Nhân (sinh năm 1990, trú tại làng Bi, xã Ia O, huyện Ia Grai), Nguyễn Xuân Thảo (sinh năm 1993, trú tại thị xã An Khê), Trần Văn Phương (sinh năm 1995, trú tại xã Ia Kla, huyện Đức Cơ), Lê Đình Hải (sinh năm 1996, trú tại làng Kom Ngó, xã Ia Chía, huyện Ia Grai), Danh và Trinh (chưa rõ nhân thân, lai lịch) về nhà Nhân ở làng Bi, xã Ia O, huyện Ia Grai chơi.         

Chú thích ảnh
Đối tượng Quốc tại trụ sở Công an huyện Ia Grai. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN

Tại đây, Thảo đòi ra sông tắm nhưng Nhân không cho, cả hai xảy ra cãi vã. Lúc này, Quốc nằm ở võng đứng dậy can ngăn đã bị Thảo lớn tiếng nên xảy ra mâu thuẫn. Sau khi được cả nhóm can ngăn, Quốc, Danh và Trinh bỏ đi uống nước.           

Khoảng 15 phút sau, Quốc đi xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Nouvo 81V1- 095.87, cầm theo một con dao dài đến nhà Nhân để tìm Thảo nói chuyện. Khi đến nhà Nhân, Quốc thấy Thảo đang ngồi ở ghế nên tiến lại dùng dao đâm vào mạn sườn bên trái của Thảo và bỏ chạy. Lúc này, Nhân đang nằm ở võng, thấy vậy nên đuổi theo ôm vai Quốc lại liền bị Quốc đâm một nhát vào bụng. Hậu quả là Nguyễn Xuân Thảo tử vong tại chỗ, Lê Phú Nhân tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.          

Sau khi gây án, Quốc bỏ chạy về hướng thị trấn Ia Kha; khi đến xã Ia Krăi, Quốc vứt con dao gây án tại một bãi đất trống. 

Ngay khi được báo cáo sự việc, Công an huyện Ia Grai đã có mặt và bảo vệ hiện trường vụ án. Được gia đình và chính quyền địa phương vận động, đến 18 giờ ngày 20/12, Quốc đã đến Cơ quan Công an xã Ia Tô, huyện Ia Grai đầu thú. 

Công an huyện Ia Grai đã bàn giao toàn bộ tang vật của vụ án cùng đối tượng gây án là Nguyễn Trường Quốc cho Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Gia Lai xử lý theo quy định của pháp luật.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm