Festival sinh viên Hà Nội mở rộng năm 2018: Ngày hội sôi nổi và đầy màu sắc

10/11/2018 16:02 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 10/11, tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Festival sinh viên Hà Nội mở rộng năm 2018.

Muôn nẻo trốn nóng vì mất điện của Sinh viên Hà Nội

Muôn nẻo trốn nóng vì mất điện của Sinh viên Hà Nội

Ngày thường cảnh khố sở vì mất điện, cắt nước là chuyện “thường ngày ở phố huyện” với sinh viên ở trọ tại Hà Nội. Nhưng vào những ngày này, đấy còn là... cơn "ác mộng" do bị cắt điện liên tục.

Đây là chương trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023, chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên thành phố Hà Nội lần thứ VII. Đông đảo đoàn viên, sinh viên Việt Nam và du học sinh quốc tế đang học tập, nghiên cứu tại các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tới tham dự Festival.

Tại chương trình, các bạn trẻ được tham gia một chuỗi hoạt động sôi nổi và đầy màu sắc như: Giới thiệu, giao lưu văn hóa, con người Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức; chương trình văn nghệ với chủ đề “Sinh viên Thủ đô tự tin hội nhập”; ngày hội Tân sinh viên Thủ đô năm 2018; chung khảo Liên hoan Dân vũ quốc tế thành phố Hà Nội...

Chú thích ảnh
Sinh viên Thủ đô tìm hiểu cơ hội học tập tại Hàn Quốc. Ảnh: Kim Anh - TTXVN

Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình, còn diễn ra hội nghị đối thoại về chính sách khởi nghiệp cho sinh viên với sự tham dự của các diễn giả là các chuyên gia trong lĩnh vực khởi nghiệp.

Đến từ đơn vị “chủ nhà”, bạn Cao Hải Yến (sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Bách khoa Hà Nội) chia sẻ: "Yến rất háo hức, mong chờ tham dự Festival. Với các hoạt động chào mừng tân sinh viên, Yến cảm thấy mình được quan tâm, hỗ trợ, sớm làm quen với môi trường học tập mới. Bên cạnh đó, dù trời mưa to trong lễ khai mạc làm chương trình bị gián đoạn nhưng Yến sẵn sàng chờ đợi để được tham dự các hoạt động giao lưu văn hóa với sinh viên quốc tế, đây là hoạt động mà Yến có hứng thú nhất".

Theo bạn Lương Anh Quân (sinh viên năm thứ nhất khoa tiếng Đức, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội), Festival Sinh viên Hà Nội mở rộng năm 2018 là một cơ hội tốt để Quân cũng như các bạn của mình được giao lưu, học tập, đặc biệt là quảng bá hình ảnh về trường, về ngành tiếng Đức mà các bạn đang theo học với các bạn sinh viên trường khác.

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Khánh Bình cho biết, Festival Sinh viên Hà Nội mở rộng năm 2018 được tổ chức nhằm tạo ra một sân chơi, diễn đàn, mang đến cơ hội cho sinh viên Thủ đô giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện và tham gia các hoạt động Đoàn, Hội, tình nguyện. Thông qua đó, nâng cao tính thiết thực, hiệu quả của hoạt động thanh niên, sinh viên.

Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Hà Nội kêu gọi toàn thể sinh viên Thủ đô đoàn kết, thi đua học tập, rèn luyện, sáng tạo, khởi nghiệp, tích cực tham gia rèn luyện và phấn đấu trở thành những "sinh viên 5 tốt"; mỗi cơ sở Hội một công trình, phần việc thiết thực; mỗi hội viên, sinh viên một việc làm ý nghĩa để chào mừng Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Festival sinh viên Hà Nội mở rộng năm 2018 diễn ra trong 2 ngày (10, 11/11).

Mai Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm