Ethiopia: Tấn công vũ trang khiến hàng chục người thiệt mạng

15/10/2019 08:30 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 14/10, nguồn tin cảnh sát cho biết, ít nhất 16 người thiệt mạng và khoảng 20 người khác bị thương trong vụ tấn công do các phần tử có vũ trang thực hiện nhằm vào Obno, một ngôi làng nhỏ ở vùng Đông Bắc Ethiopia. Đây bị coi là vụ tấn công đẫm máu nhất trong khu vực thời gian gần dây.

Bất ổn tại Ethiopia: Tham mưu trưởng quân đội và nhiều quan chức cấp cao thiệt mạng

Bất ổn tại Ethiopia: Tham mưu trưởng quân đội và nhiều quan chức cấp cao thiệt mạng

Ngày 23/6, theo thông tin cập nhật về bất ổn tại Ethiopia, Tham mưu trưởng quân đội nước này Seare Mekonnen và ít nhất 3 quan chức cấp cao đã bị bắn chết chiều tối 22/6. Vụ sát hại Tham mưu trưởng quân đội Mekonnen diễn ra chỉ vài giờ sau âm mưu đảo chính tại vùng Amhara, phía Bắc thủ đô Addis Ababa, khiến người đứng đầu chính quyền vùng này là ông Ambachew Mekonnen và một cố vấn cấp cao của ông thiệt mạng.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, vụ việc xảy ra vào khoảng 1h sáng (theo giờ địa phương) ngày 12/10 tại làng Obno, thuộc quận Afambo, vùng Afar. Các phần tử vũ trang đã tràn sang từ Djibouti và thực hiện vụ tấn công trên.

Lực lượng chức năng cho biết các hoạt động điều tra nhằm xác định thủ phạm đang được tiến hành. Ông Mohammed Hassen, Giám đốc bệnh viện Dubti ở Afar cho biết đã tiếp nhận 28 nạn nhân bị thương do chất nổ và đạn bắn.

Chú thích ảnh
Vụ tấn công làm hàng chục người thương vong

Ethiopia đang trải qua các cải cách chính trị và kinh tế dưới thời Thủ tướng Abiy Ahmed - người lên nắm quyền tháng 4/2018.

Trước đó, các cuộc biểu tình mạnh mẽ kéo dài trong 3 năm đã buộc Thủ tướng tiền nhiệm Hailemariam Desalegn phải từ chức. Mới đây, Thủ tướng Abiy, 43 tuổi, đã được trao giải Nobel Hoà bình vì những nỗ lực giúp chấm dứt 2 thập kỷ xung đột với quốc gia láng giềng Eritrea.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm