Đương kim Tổng Giám đốc IAEA qua đời

22/07/2019 15:58 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) ngày 22/7 thông báo Tổng Giám đốc cơ quan này Yukiya Amano đã qua đời ở tuổi 72.   

IAEA thanh sát nhà máy điện hạt nhân của Nhật Bản

IAEA thanh sát nhà máy điện hạt nhân của Nhật Bản

Ngày 30/7, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) bắt đầu thanh sát nhà máy điện hạt nhân Onagawa ở tỉnh Miyagi của Nhật Bản.

Trong bức thư ngắn gửi tới các nước thành viên thuộc IAEA, Bộ phân thư ký của cơ quan này nêu rõ: "Với nỗi buồn sâu sắc nhất, Văn phòng IAEA lấy làm tiếc phải thông báo Tổng Giám đốc Yukiya Amano đã qua đời".   

Ông Yukiya Amano nắm giữ chức vụ Tổng Giám đốc IAEA vào năm 2009, thay thế người tiền nhiệm Mohamed ElBaradei. Nhiệm kỳ thứ 3 này của ông dự kiến kết thúc vào 11/2021. 

Chú thích ảnh
Tổng Giám đốc IAEA Yukiya Amano phát biểu tại cuộc họp báo ở New York, Mỹ ngày 2/4/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Hiện chưa rõ ai sẽ thay thế ông Yukiya Amano nắm giữ chức vụ này.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm