Đưa 300 cành anh đào bày ở Hoàng thành Thăng Long

04/04/2016 16:48 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Thông tin này được đưa ra tại họp báo “Lễ hội hoa anh đào 2016” do hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản, hội Giao lưu văn hóa Việt Nhật phối hợp tổ chức.

Đây là lần thứ 10 hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản và hội Giao lưu văn hóa Việt Nhật phối hợp tổ chức lễ hội hoa anh đào. Có thể coi đây là hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản lớn nhất tại Việt Nam.

Trong khuôn viên lễ hội, khách thăm quan sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hơn 300 cành hoa anh đào tươi và 300 cành hoa anh đào giả được mang đến từ Nhật Bản. Hoa anh đào mang sang lễ hội lần này là giống anh đào cánh kép Yaerakura.


Đại diện ban tổ chức cho biết, cuộc thi thịt bò Nhật là một trong những điểm độc đáo của lễ hội hoa anh đào lần này

Ngoài ra, sẽ có hàng chục gian hàng ẩm thực giới thiệu văn hóa ẩm thực Nhật Bản như Okonomi Yaki, Takoyaki, Yakisoba, Sniratama... Bên cạnh đó, khách tham quan cũng được giới thiệu các hoạt động văn hóa Nhật Bản như trà đạo, nghệ thuật thư pháp, các tiết mục múa hát truyền thống của Nhật Bản. Tại sân khấu chính của lễ hội, các chương trình nghệ thuật đặc sắc như thi múa Yosakoi, biểu diễn âm nhạc, đánh trống cũng được tổ chức để phục vụ khách tham quan.

Bà Suzuki Maki – đại diện ban tổ chức cho biết, Lễ hội hoa anh đào 2016 là lễ hội hoa lần thứ 10 được tổ chức tại Việt Nam, nhân kỉ niệm 40 năm quan hệ Việt Nhật. Hy vọng rằng, lễ hội lần này sẽ thu hút được sự quan tâm của đông đảo công chúng, đến tham quan, tìm hiểu, giao lưu văn hóa Việt - Nhật. 

Lễ hội hoa anh đào 2016 sẽ được tổ chức từ ngày 16 đến ngày 17/4/2016 tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội.

Mỹ Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm