Dự báo thời tiết: Nắng nóng vẫn tiếp diễn ở nhiều khu vực

11/04/2019 15:53 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Nắng nóng sẽ tiếp tục xảy ra diện rộng ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên và khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ, các tỉnh Trung Bộ từ 37-39 độ.

Bắc bộ có mưa và dông diện rộng trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương

Bắc bộ có mưa và dông diện rộng trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương

Từ ngày 12/4 sẽ có một đợt không khí lạnh yếu tác động đến nước ta làm cho vùng thấp nóng phía Tây suy yếu.

Dự báo thời tiết - Đêm 11 và ngày 12/04/2019

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26oC.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ, có nơi dưới 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ, riêng khu Tây Bắc 31-33 độ, có nơi trên 33 oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29oC.

Dự báo thời tiết, Thời tiết giỗ tổ hùng vương, Thời tiết giỗ tổ, Thời tiết, Dự báo thời tiết mới nhất, Thời tiết dịp giỗ tổ hùng vương, Thời tiết dịp giỗ tổ, năng nóng

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông; Phía Nam có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ, phía Nam 32-35, có nơi trên 35oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 35oC.

Tây Nguyên: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 35oC.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ, có nơi trên 36 oC.

Thảo Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm