Dự án 'Đầu tư xây dựng, nâng công suất hệ thống cáp treo' tại Yên Tử

02/11/2016 06:47 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Dự án “Đầu tư xây dựng, nâng công suất hệ thống cáp treo" tại Yên Tử (Uông Bí, Quảng Ninh) đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào Đề án mở rộng và phát triển khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử (từng được phê duyệt năm 2013).

Thông tin từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ cho biết: bên cạnh việc đồng ý bổ sung dự án trên, Thủ tướng Chính phủ cũng lưu ý lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh không sử dụng ngân sách Nhà nước để thực hiện dự án này, đồng thời thực hiện đúng các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựngbảo vệ môi trường, bảo vệ rừng...


Cáp treo

Trước đó, vào giữa năm 2016, nhà đầu tư đã đề xuất xin xây thêm 2 tuyến cáp treo mới (song song với các tuyến cũ - ảnh) tại Yên Tử, đồng thời mở rộng các nhà ga để nâng công suất vận tải. Hiện tại, cụm di tích này đón khoảng 3 triệu lượt khách/năm.

Anh Bảo
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm