Động đất tại Philippines

21/09/2020 07:55 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Viện Địa chấn và Núi lửa Philippines (Phivolcs) cho biết sáng 21/9, một trận động đất có độ lớn 6,1 đã xảy ra tại tỉnh Surigao del Sur, miền Nam nước này. 

Sơn La: Động đất 4.3 độ tại Mộc Châu

Sơn La: Động đất 4.3 độ tại Mộc Châu

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cho biết, vào 8 giờ 13 phút 4 giây ngày 17/8 (giờ Hà Nội), một trận động đất có độ lớn 4.3 xảy ra tại tọa độ 20.928 độ Vĩ Bắc, 104.898 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

Theo Phivolcs, trận động đất xảy ra vào lúc 6h13 giờ địa phương (5h13 giờ Việt Nam) với tâm chấn ở độ sâu 77 km, cách thị trấn Bayabas trên đảo Mindanao 66 km về phía Đông Bắc.

Rung chấn có thể cảm nhận được tại thành phố Surigao, tỉnh Surigao del Norte, và thành phố Gingoog tại tỉnh Misamis Oriental. Phivolcs đánh giá trận động đất này sẽ không gây thiệt hại nhưng sẽ tạo ra một số dư chấn.

Philippines thường xuyên ghi nhận các hoạt động địa chấn do nằm ở "Vành đài lửa" của Thái Bình Dương.

Đặng Ánh/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm