Động đất Nhật Bản: Hủy diệt và hồi sinh

09/03/2012 23:49 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH Online) - Ngày 11/3/2011, một trận động đất mạnh 8,9 độ Richter và nhiều hậu chấn mạnh đã xuất hiện tại bờ biển phía Đông Nhật Bản, kèm sóng thần khổng lồ đã giáng vào đất nước này một đòn chí mạng. Sau một năm nhìn lại loài người vẫn còn cảm thấy kinh hoàng trước cơn giận dữ của thiên nhiên.

>> Chuyên đề: Thảm họa động đất tại Nhật Bản

Trận động đất và sóng thần đã khiến hơn 1.900 người chết và mất tích,  hơn 125.000 công trình nhà ở bị hư hại hoặc phá hủy hoàn toàn. Nhưng nguy cơ lớn nhất mà người Nhật phải đối mặt sau động đất lại chính là các lò phàn ứng hạt nhân. Trận động đất đã khiến đất nước mặt trời mọc rơi vào cuộc khủng hoảng hạt nhân cực kỳ nghiêm trọng.

Dưới nay là những hình ảnh thời điểm xảy ra động đất và hiện tại, một năm sau khi xảy ra thảm họa. Kesennuma, Onagawa, Soma, Natori, Minamisanriku... là một trong số những thị trấn bị tàn phá nặng nề nhất.



Ngày 23/2/2012: Một cư dân của thị trấn Kesennuma băng qua một con đường trong thành phố đã bị phá hủy.Ảnh: AP


Một năm sau trận động đất Kesennuma đã được dọn dẹp.


28 tháng 3, 2011: một con tàu nằm trơ vơ giữa khu vực dân cư đã tan hoang của Kesennuma, Nhật Bản. Ảnh: AP


Ngày 23/2/2012, gần tròn 1 năm sau trận động đất đã giết chết hơn 19.000 người, con tàu vẫn còn đó như một lời nhắc nhở đầy đau đớn về sức mạnh của thiên nhiên - Ảnh: AP.

17/3/2011: Cư dân của Kesennuma đi qua một con đường đã được mở ra bằng xe ủi đất trong đống đổ nát của thành phố. Những người chịu trách nhiệm dọn dẹp cơ sở hạ tầng phải đối mặt với một khối lượng công việc khổng lồ với những "ngọn núi" kim loại và bê tông, những con thuyền gỗ nằm trên mái nhà và những vật dụng gia đình... - Ảnh: AP


Một năm sau trận sóng thần đã tàn phá Nhật Bản, các đường phố đã được làm sạch, nhưng quá trình này tương đối chậm - Ảnh: AP.

 
Những bức hình từ trên cao chụp từ lúc động đất xảy ra và thời điểm hiện tại - Ảnh: AP


Ngày 15/3/2011, một người sống sót đạp xe qua thành phố Minamisanriku, Nhật Bản - Ảnh: AP


Ngày 23/2/ 2012. Một số nhà tạm đã được xây dựng, nhưng nhiều người ở Minamisanriku, và các nơi khác ở bờ biển của Nhật Bản vẫn sống trong cảnh không nhà - Ảnh: AP.




Ngày 23/2/2012, một chiếc xe ô tô đi qua các thành phố Minamisanriku, Nhật Bản. Trận động đất đã khiến một nửa dân số của thành phố này chết hoặc vô gia cư. Với tình hình hiện tại, thật khó đoán biết tương lai của cư dân ở đây sẽ ra sao.

H.D

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm