Đông đảo khách hành hương Khu du lịch núi Bà Tây Ninh

10/02/2016 19:43 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa) - Tuy chưa chính thức khai hội mùa xuân núi Bà, nhưng khu du lịch núi Bà Đen, Tây Ninh đã nhộn nhịp đón khách hành hương từ khắp mọi miền đất nước, trong đó có đông đảo khách du lịch từ đất nước Chùa tháp (Campuchia) đến tham quan, phúng viếng chùa Bà, xin lộc đầu năm.


Đông đảo khách hành hương phúng viếng chùa Bà ngày mùng 3 tết Âm lịch

Anh Nguyễn Minh Tâm 29 tuổi, quê tận Đồng Tháp, trên tay xách giỏ đựng nhiều trái cây, nhang, đèn cho biết, anh cùng gia đình lên Tây Ninh chủ yếu để đến tham quan khu du lịch núi Bà, tiện thể lên chùa cúng Bà, cầu cho gia đạo an lành và xin lộc đầu năm.

Đôi vợ chồng trẻ người Campuchia, anh Thoean và chị Srey Na, ở xã Rong, huyện Me Mot, tỉnh Tbong khnum, sau khi qua Việt Nam, lên tận chùa Bà, khấn nguyện cầu phúc, xin lộc đầu năm, vui vẻ bộc bạch, đây là lần đầu tiên đến tham quan khu du lịch núi Bà, nhân dịp Tết Cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Anh Thoean cho biết, phong cảnh tại đây rất đẹp, người đến tham quan rất đông, vui và thân thiện. 


Khách hành hương lên chùa Bà bằng hệ thống cáp Treo, xuống núi bằng hệ thống máng trượt

Theo ông Phạm Văn Hải, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần du lịch, thương mại Tây Ninh, Hội xuân Núi Bà Tây Ninh sẽ chính thức khai mạc vào tối ngày mùng 4 Tết Âm lịch, nhưng chỉ trong 3 ngày tết (từ mùng 1 đến mùng 3 Tết), khu du lịch đã đón gần 200 ngàn người, trong đó có khoảng 30% khách Campuchia đến tham quan, du lịch, thăm viếng chùa Bà. Ông Hải cho biết, đây là tín hiệu tốt cho mùa lễ hội mùa xuân sắp bắt đầu tại khu du lịch núi Bà Tây Ninh.


Khách du lịch chụp ảnh lưu niệm trong khu du lịch núi Bà

Để tạo không khí mới lạ, thu hút khách du lịch đến vui xuân, đón Tết; đồng thời bảo đảm an toàn cho người đến tham quan trong suốt mùa lễ hội, năm nay Công ty Cổ phần du lịch, thương mại Tây Ninh còn đầu tư kinh phí, đưa vào khai thác hồ Thùy Dương, nhiều đài phun nước; trang bị thêm nhiều hoa, đèn chiếu sáng từ cổng núi đến tận chùa Bà; thuê mướn hơn 100 công nhân vệ sinh, thường xuyên gấp rác; nhằm tạo cảnh quan xanh, sạch đẹp cho khu du lịch.

Lê Đức Hoảnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm