Điều tra việc thực hiện quy định an toàn thi công sau vụ sập giàn giáo tại chung cư Mỹ Sơn Tower

18/01/2016 16:02 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Liên quan đến vụ sập giàn giáo ở chung cư Mỹ Sơn Tower, quận Thanh Xuân, Đại tá Vũ Minh Phương, Trưởng Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết: chiều 18/1, đơn vị tiếp tục lấy lời khai của các nhân chứng, đối tượng liên quan đến vụ tai nạn; phối hợp cùng các cơ quan hữu quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra tìm rõ nguyên nhân sập giàn giáo, cũng như việc thực hiện quy định quản lý về chất lượng công trình và an toàn trong thi công.

Trước đó, tối 17/1, Cơ quan Công an và Thanh tra an toàn lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội đã tiến hành các biện pháp phong tỏa hiện trường, tạm dừng thi công khu vực xảy ra tai nạn để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường và kiểm tra công tác bảo hộ lao động.

Trưa 17/1, đang trong quá trình hoàn thiện cầu thang tầng 10, tòa chung cư Mỹ Sơn Tower, giàn giáo đột nhiên đổ sập khiến 7 công nhân bị thương, vong. Nạn nhân tử vong là Lò Văn Thơm (sinh năm 1978) trú tại huyện Mường Ảnh, tỉnh Điện Biên, là công nhân thi công tại dự án chung cư Mỹ Sơn Tower. Lò Văn Thơm nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não, hôn mê và tử vong vào tối 17/1. 

Chung cư Mỹ Sơn Tower đang được phong tỏa sau vụ sập. Ảnh: TL

Những nạn nhân khác gồm: Lò Văn Thăm (sinh năm 1979), thường trú ở Điện Biên; Dương Thị Khỏa (sinh năm 1990), ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; Lưu Văn Long (sinh năm 1991), Hoàng Văn Chương (sinh năm 1978), Hoàng Văn Hải (sinh năm 1986) và Hoàng Văn Lý (sinh năm 1989), cùng trú tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Trong đó, nặng nhất là Lò Văn Thăm, nhập viện trong tình trạng bị tràn khí dưới da, đau tức ngực, sau đó được chuyển từ Bệnh viện Xây dựng sang Bệnh viện Quân y 103. Hai bệnh nhân Hoàng Văn Hải và Hoàng Văn Lý bị thương nhẹ, đã xuất viện lúc 18 giờ ngày 17/1.

Chung cư Mỹ Sơn Tower là tổ hợp chung cư gồm hai nguyên đơn A - B, có chiều cao 24 tầng nổi và 2 tầng hầm, với chức năng trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và căn hộ để ở. Công trình này do Công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Mỹ Sơn làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty TNHH thương mại và xây dựng Vạn Phúc. Dự kiến công trình sẽ hoàn thiện vào quý I/2016.

Hạnh Quỳnh - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm