Dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV: WHO đặt tên mới cho nCoV là 'Covid-19'

12/02/2020 08:32 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 11/2 tuyên bố, "Covid-19" sẽ là tên mới của virus corona chủng mới gây viêm đường hô hấp cấp, được phát hiện đầu tiên ở Trung Quốc vào ngày 31/12 năm ngoái.  

Thông tin mới nhất về dịch bệnh do virus corona: 43.102 người mắc, 1.018 người tử vong

Thông tin mới nhất về dịch bệnh do virus corona: 43.102 người mắc, 1.018 người tử vong

Thông tin từ Bộ Y tế lúc 11h30 ngày 11/2/2020, thế giới có 43.102 người mắc nCoV, 1.018 người tử vong. Sáng nay, Việt Nam cũng ghi nhận trường hợp nhiễm nCoV thứ 15.

Phát biểu trước báo giới ở Geneva, Tổng Giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho hay: “Chúng ta hiện có tên cho dịch bệnh và đó là Covid-19”. Theo ông Ghebreyesus, “co” là chữ viết tắt của “corona”, “vi” là “virus” và “d” là “dịch bệnh” (“disease” trong tiếng Anh).

Người đứng đầu WHO cũng cho rằng, hiện có một “cơ hội thực tế” để ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh chết người do Covid-19 gây ra. 

Chú thích ảnh
Hình ảnh virus corona chủng mới do Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Trung Quốc cung cấp. Ảnh: AFP/TTXVN

   Lê Kiên/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm