Dịch COVID-19: WHO ghi nhận ngày có số ca nhiễm mới kỷ lục từ khi bùng phát dịch

16/11/2020 14:30 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Trong một báo cáo ngày 15/11, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ghi nhận theo ngày trên thế giới đã lập mức kỷ lục mới vào cuối tuần qua. 

Nỗi ám ảnh mang tên COVID-19 của nước Mỹ

Nỗi ám ảnh mang tên COVID-19 của nước Mỹ

Nước Mỹ lại vừa trải qua một tuần lễ nặng trĩu hoang mang, lo lắng khi mỗi ngày đều có thêm khoảng 150.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, tăng 72% so với chỉ 2 tuần trước đó.

Theo số liệu thống kê của WHO, trong ngày 14/11, toàn thế giới ghi nhận 660.905 trường hợp mắc bệnh mới. Con số này trong ngày 13/11 là 645.410 trường hợp.

Trong khi đó, mức cao kỷ lục trong số ca mắc mới tính theo ngày trước đó là 614.013 trường hợp, ghi nhận vào ngày 7/11. Trong số các trường hợp mới công bố ngày 14/11, khu vực châu Mỹ "đóng góp" nhiều nhất với 269.225 trường hợp mắc bệnh mới được xác nhận.

Những ngày qua, lần đầu tiên thế giới ghi nhận hơn 9.500 ca tử vong do COVID-19 mỗi ngày trong 3 ngày liên tiếp. Cụ thể ngày 12/11 có 9.928 ca tử vong, ngày 13/11 có 9.567 ca tử vong và ngày 14/11 có 9.924 ca tử vong. 

Theo số liệu của WHO, kể từ khi bùng phát đến nay đại dịch này đã khiến hơn 53,7 triệu người mắc bệnh và hơn 1,3 triệu người tử vong. Trong biểu đồ mô hình dịch tễ của WHO, số các ca mắc COVID-19 có xu hướng lên cao điểm vào thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật, và giảm xuống trong các ngày thứ Ba và thứ Tư trong tuần.  

Chú thích ảnh
Trường học ở Canada đóng cửa để phòng dịch COVID-19. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo vẫn còn "một chặng đường dài phía trước" trong các nỗ lực kiểm soát virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu. Ông nhấn mạnh: “Không quốc gia nào có thể nói rằng mình đã chuẩn bị tốt và đầy đủ để chống lại dịch COVID-19."

Lời nhận xét trên được ông Tedros đưa ra ngày 13/11 trong tuyên bố bế mạc cuộc họp thường niên của WHO. Tại sự kiện này, các quốc gia thành viên đã thông qua một nghị quyết về tăng cường chuẩn bị cho các trường hợp khẩn cấp về y tế. Tuy hoan nghênh về những bước tiến nhanh chóng trong công tác nghiên cứu bào chế vaccine, Tổng Giám đốc Tedros vẫn cảnh báo rằng vẫn cần nhiều thời gian trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, đồng thời nhấn mạnh rằng với ý thức của mình, người dân có thể chung tay ngăn chặn đại dịch COVID-19 ngay cả khi chưa có đột phá về vaccine.

Thanh Phương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm