Dịch COVID-19: WHO đánh giá dịch bệnh đang có sự biến đổi

26/02/2020 21:37 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 26/2 cho biết hiện số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 ở các nước trên thế giới nhiều hơn tại Trung Quốc đại lục, đánh dấu sự biến đổi của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Dịch COVID-19: Italy xác nhận trường hợp trẻ em đầu tiên nhiễm bệnh

Dịch COVID-19: Italy xác nhận trường hợp trẻ em đầu tiên nhiễm bệnh

Tại Italy đã có 3 ca nhiễm ở vùng Lombardia và Veneto nhưng đã được cách ly và không lây lan dịch bệnh. Tuy nhiên, chỉ trong 2 ngày cuối tuần vừa qua, số ca nhiễm COVID-19 ở Italy đã tăng hơn 50 lần, và trong 2 ngày tiếp theo số ca nhiễm tiếp tục tăng gấp đôi và Italy đã trở thành nơi bùng phát dịch mạnh nhất châu Âu.

Phát biểu với các nhà ngoại giao tại Geneva (Thụy Sĩ), Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết: "Ngày 25/2, số ca nhiễm mới ở bên ngoài Trung Quốc đã vượt quá số ca nhiễm mới tại Trung Quốc đại lục".

Chú thích ảnh
 Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus (phải) tại cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo WHO, số ca nhiễm mới tại Trung Quốc đại lục trong ngày 25/2 là 411 ca, trong khi con số này ở các nước khác đã lên tới 427.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Ủy viên châu Âu phụ trách sức khỏe và an toàn thực phẩm Stella Kyriakides nhận định dịch COVID-19 tại châu Âu hiện ở mức đáng lo ngại, song không có lý do để đưa ra báo động.

Phát biểu với báo giới tại Rome sau khi hội đàm với Bộ trưởng Y tế Italy Roberto Speranza, bà Kyriakides cho biết: "Đây là tình huống đáng lo ngại nhưng chúng ta không nên hoảng loạn". Ủy viên Kyriakides nhấn mạnh: "Chúng ta cũng cần cảnh giác với tin giả và tin không chính xác, cũng như các phát ngôn bài ngoại, khiến mọi người hiểu nhầm và đặt câu hỏi về công việc của các cơ quan chính quyền".

Theo số liệu cập nhật trong ngày 26/2, số ca nhiễm tại Italy đang tăng mạnh và hiện lên tới 374 ca, trong đó 12 ca tử vong. Theo ủy ban bảo vệ dân sự, các trường hợp tử vong đều là người già hoặc có tiền sử bệnh tật.

 Bích Liên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm