Dịch COVID-19: Vaccine phòng bệnh đã đạt thành công bước đầu trong quá trình thử nghiệm

23/02/2020 12:26 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 22/2, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã họp báo công bố tình hình khống chế dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cũng như công bố thành công bước đầu trong quá trình thử nghiệm vaccine phòng bệnh này.

Dịch COVID-19: Mỹ nâng mức cảnh báo đi lại tới Nhật Bản và Hàn Quốc

Dịch COVID-19: Mỹ nâng mức cảnh báo đi lại tới Nhật Bản và Hàn Quốc

Ngày 22/2, Mỹ đã nâng mức cảnh báo đi lại đối với Nhật Bản và Hàn Quốc trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra đang lây lan mạnh tại hai nước này cũng như nhiều nước khác trên thế giới.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, các nhà khoa học nước này cho biết trong quá trình tiêm thử nghiệm kháng nguyên virus COVID-19, cơ thể chuột đã đáp ứng miễn dịch tốt, sinh ra kháng thể, hứa hẹn thành công bước đầu trong việc tạo vaccine phòng dịch.

Các nhà nghiên cứu đã sàng lọc virus COVID-19 qua 4 thế hệ. Vaccine được tái tổ hợp trên vật dẫn, bắt đầu tiến hành từ việc nuôi cấy virus, hiện đang thử nghiệm trên động vật.

Chú thích ảnh
Kỹ thuật viên làm việc trong phòng thí nghiệm ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, ngày 15/2/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo các chuyên gia, thông thường trong vaccine sẽ chứa hàm lượng nhất định kháng nguyên gây bệnh, khi tiêm vào động vật, nếu đáp ứng miễn dịch tốt sẽ sinh ra kháng thể chống lại kháng nguyên đó để bảo vệ cơ thể. Kết quả này hứa hẹn cho một vaccine tốt.       

Liên quan đến dịch bệnh, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây đã đưa ra hướng dẫn kỹ thuật. Theo đó, tên chính thức của virus gây bệnh là Hội chứng hô hấp cấp tính nặng virus corona 2 (SARS-CoV-2) còn tên dịch bệnh là COVID-19.

Theo WHO, tên chính thức của chủng mới virus do Ủy ban quốc tế về phân loại virus (ICTV) đặt tên, căn cứ cấu trúc gene của loại virus này, qua đó tạo điều kiện phát triển các xét nghiệm chẩn đoán, thuốc và các loại vaccine phòng chống. Lý giải về quyết định đặt tên này, ICTV cho biết virus nCoV có sự tương đồng về gene với virus corona gây dịch SARS năm 2003. WHO khẳng định dù có sự liên quan, song hai virus hoàn toàn khác nhau. 

Trước đó, WHO và ICTV đã thống nhất COVID-19 là tên của dịch viêm đường hô hấp cấp bùng phát tại Trung Quốc, trong đó "CO" là viết tắt của corona, chữ "VI" là viết tắt của "virus" và D là viết tắt của "disease" (Dịch bệnh).

Lan Phương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm