Dịch COVID-19: Trung Quốc đại lục ghi nhận ca lây nhiễm cộng đồng

13/10/2020 11:21 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 13/10, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) thông báo Trung Quốc đại lục ghi nhận 13 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong ngày 12/10, trong đó có 7 ca nhập cảnh và 6 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đây là các ca lây nhiễm trong cộng đồng đầu tiên ở Trung Quốc đại lục trong gần 2 tháng qua. 

Tổng số ca nhiễm Covid-19 trên thế giới đã vượt mức 38 triệu

Tổng số ca nhiễm Covid-19 trên thế giới đã vượt mức 38 triệu

Tính đến 8h sáng 13/10 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận tổng cộng 38.029.249 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 1.085.092 ca tử vong.

Theo NHC, tất cả các ca lây nhiễm mới trong cộng đồng được ghi nhận ở tỉnh Sơn Đông (Shandong). Lần gần đây nhất Trung Quốc có các ca lây nhiễm trong cộng đồng là vào ngày 15/8 với 4 ca đều ở tỉnh Tân Cương (Xinjiang).

Như vậy, tính đến hết ngày 12/8, Trung Quốc đại lục có tổng cộng 85.591 ca mắc COVID-19, trong đó có 4.634 ca tử vong.

Cùng ngày, Hàn Quốc thông báo số ca nhiễm mới tăng trở lại mức 3 con số, sau 5 ngày liên tục ở mức 2 con số, trong bối cảnh vẫn xuất hiện các ổ dịch lẻ tẻ trên toàn quốc và số ca nhập cảnh tăng khi các biện pháp giãn cách xã hội nới lỏng đã có hiệu lực trong tuần này.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào 28/5/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDA), nước này ghi nhận thêm 102 ca nhiễm mới (trong đó có 69 ca lây nhiễm trong cộng đồng), tăng so với 98 ca ghi nhận ngày 12/10 và 58 ca ngày 11/10.

Trong số các ca lây nhiễm trong cộng đồng có 18 ca ở thủ đô Seoul, 32 ca ở tỉnh Gyeonggi lân cận, 1 ca ở thành phố Busan, 9 ca ở thành phố Daejeon. Hàn Quốc cũng ghi nhận thêm 1 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 434 ca trong tổng số 24.805 ca nhiễm.

Chính phủ Hàn Quốc ngày 12/10 đã nới lỏng phần lớn các hạn chế đối với các hoạt động thường nhật trong bối cảnh tình hình dịch bệnh vẫn ổn định sau kỳ nghỉ lễ Trung Thu (Chuseok) kéo dài vừa qua.

Cụ thể, những cơ sở có nguy cơ lây nhiễm cao như câu lạc bộ, quán karaoke, quán bar, nhà hàng ăn buffet, kể cả ở vùng thủ đô Seoul, được phép mở cửa trở lại. Tuy nhiên, các cơ sở này phải tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch như khách hàng phải đeo khẩu trang và duy trì khoảng cách...

Bên cạnh đó, số người tham gia các cuộc tụ họp tại nhà thờ giới hạn ở mức 30% sức chứa của nhà thờ, trong khi số khán giả xem thi đấu thể thao giới hạn tối đa 30% sức chứa của sân vận động. 

Từ ngày 13/10, người dân Hàn Quốc phải đeo khẩu trang khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, tại các cơ sở y tế và các điểm tụ tập. Bắt đầu từ tháng 11 người vi phạm có thể bị phạt. 

Trong khi đó, chính quyền thủ đô Seoul cũng đã nới lỏng các biện pháp hạn chế đối với hoạt động tụ tập ngoài trời. Theo đó, hiện người dân có thể tụ tập tối đa 100 người, cao hơn nhiều so với mức tối đa 10 người áp dụng hồi cuối tháng 8 vừa qua. Tuy nhiên, việc tụ tập ở những khu vực trung tâm thủ đô vẫn sẽ bị cấm theo quy định ban hành hồi tháng 2. Những người tham gia tụ tập vẫn phải tuân thủ kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, và duy trì khoảng cách 2 m. Chính quyền thủ đô cho biết từ ngày 13/11 tới những người không đeo khẩu trang có thể bị phạt 100.000 won (87 USD).

Minh Châu/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm