Dịch COVID-19: Tình hình dịch bệnh ngày 10/8, thế giới ghi nhận hơn 20 triệu ca

10/08/2020 09:15 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo trang mạng worldometers.info, tính đến 8h sáng 10/8 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận hơn 20 triệu ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có hơn 733.600 ca tử vong. Hơn 12,89 triệu bệnh nhân COVID-19 đã phục hồi trong khi vẫn còn hơn 6,39 triệu ca vẫn đang được điều trị, với khoảng 1% trong tình trạng bệnh nặng hoặc nguy kịch.

Sáng 10/8, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19

Sáng 10/8, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19

Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết: Tính đến 6 giờ ngày 10/8, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 841 ca mắc COVID-19, trong đó 317 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Trong 24 giờ qua, toàn thế giới ghi nhận hơn 219.585 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc bệnh lên là 20.016.534 ca trong khi cũng có thêm 4.798 ca tử vong nâng tổng số ca tử vong lên là 733.607 ca.

Mỹ vẫn là quốc gia chịu tác động mạnh nhất với hơn 5,19 triệu ca mắc bệnh và hơn 165.600 ca tử vong. Giới chức y tế Mỹ cho rằng cứ mỗi một ca nhiễm được xác nhận thì có khoảng gấp 10 lần số người bị nhiễm, do những nguyên nhân như số lượng xét nghiệm còn giới hạn và nhiều ca nhiễm dạng nhẹ không được ghi nhận. Hiện trung bình số ca nhiễm mới mỗi ngày ở Mỹ vào khoảng 54.000 ca, giảm so với hơn 70.000 ca/ngày trong nửa sau của tháng 7 nhưng quy mô đáng lo ngại khi dịch lan ở gần 20 bang.

Tiếp theo là Brazil với hơn 3 triệu ca mắc bệnh và hơn 101.000 ca tử vong. Quốc gia này ghi nhận 572 ca tử vong và hơn 23.000 ca mắc mới trong ngày 9/8. Bang Sao Paulo, bang đông dân nhất của Brazil, cũng là tâm dịch của cả nước ghi nhận tổng cộng 25.114 ca tử vong và 627.126 ca mắc bệnh. 

Sau Brazil là Ấn Độ với hơn 2,2 triệu ca mắc và hơn 44.400 ca tử vong.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 ở gần Miami, Mỹ

Tính theo khu vực, hiện Bắc Mỹ là khu vực chịu thiệt hại nặng nhất với hơn 6,1 triệu ca mắc bệnh và hơn 234.500 ca tử vong. Tiếp đến là châu Á với hơn 5 triệu ca mắc bệnh và 09.600 ca tử vong. Khu vực Nam Mỹ xếp thứ 3 với hơn 4,74 triệu ca mắc bệnh và hơn 159.600 ca tử vong. Châu Âu đứng thứ 4 với hơn 3 triệu ca mắc bệnh và hơn 206.000 ca tử vong. 

Châu Phi hiện ghi nhận hơn 1 triệu ca mắc và hơn 23.300 ca tử vong. Ngày 9/8, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (CDC châu Phi) cho biết châu lục này đã ghi nhận tổng cộng 1.036.564 ca mắc bệnh. Theo CDC châu Phi, trong 24 giờ qua, lục địa đen đã ghi nhận thêm tổng cộng thêm 14.480 ca bệnh mới và 505 ca tử vong. Với 553.188 ca mắc COVID-19 và 10.048 ca tử vong, Nam Phi là quốc gia ghi nhận nhiều ca nhiễm bệnh nhất ở châu Phi. Tiếp theo là các quốc gia gồm Ai Cập, Nigeria, Ghana, Algeria, Maroc...

Trong đó, Algeria và Maroc là hai quốc gia có số ca nhiễm mới tăng mạnh kể từ sau khi nới lỏng lệnh cách ly. Hiện 2 quốc gia này đã tái áp đặt các biện pháp hạn chế để ngăn chặn sự lây lan mạnh mẽ của COVID-19. Đặc biệt là Maroc, số ca nhiễm mới ở nước này hiện trên 1.000 ca mới/ngày, tăng gấp nhiều lần so với con số kỷ lục được ghi nhận trước thời điểm nới lỏng cách ly.

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, CDC châu Phi kêu gọi các nước thành viên châu Phi tiếp tục thực thi nghiêm các biện pháp y tế cũng như giãn cách xã hội. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) lo ngại trong thời gian tới châu Phi có thể trở thành điểm nóng. Tới nay, nhiều khu vực tại châu Phi, nhất là những cộng đồng chưa thực sự kết nối đều đặn với thế giới bên ngoài, vẫn chưa ghi nhận sự gia tăng mạnh, song tình hình có thể diễn biến tồi tệ hơn trong vài tháng tới, khi virus lan tới những nơi hẻo lánh này.

Lê Ánh - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm