Dịch COVID-19: Thế giới vượt 11,5 triệu ca mắc bệnh

06/07/2020 08:46 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, tính đến 8h sáng 6/7 (theo giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp COVID-19 trên toàn cầu là 11.549.429 trường hợp, trong đó có 536.441 người tử vong. Các nước cũng ghi nhận 6.527.102 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca nguy kịch giảm xuống còn 58.509 ca và 4.485.274 ca đang điều trị tích cực.   

Dịch COVID-19: Số ca tử vong ở Brazil vượt 50.000

Dịch COVID-19: Số ca tử vong ở Brazil vượt 50.000

Ngày 21/6, cơ quan y tế Brazil cho biết số ca tử vong do dịch COVID-19 tại quốc gia Nam Mỹ này đã lên tới 50.617 người sau khi ghi nhận thêm 641 trường hợp trong 24 giờ qua.

Trong 24 giờ qua, các nước ghi nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới gồm Mỹ (43.270 ca) và Brazil (26.209 ca) và Ấn Độ (23.932 ca); trong khi các nước ghi nhận số ca tử vong cao nhất là Brazil (535 ca), Mexico (523 ca), và Ấn Độ (421 ca).   

Dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, vẫn tiềm ẩn nguy cơ lớn. Gần 240 nhà khoa học từ 32 quốc gia đã lên tiếng kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công nhận việc virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây truyền qua các hạt có kích thước vô cùng nhỏ trong không khí là yếu tố quan trọng khiến căn bệnh truyền nhiễm này lây lan.     

Theo các nhà khoa học, các bằng chứng hiện cho thấy rằng virus có thể lây lan qua các hạt có kích thước vô cùng nhỏ tồn tại trong không khí bên trong nhà hay phòng kín.   

Hiện diễn biến dịch bệnh cực đoan, đáng lo ngại xuất hiện trở lại ở một số khu vực của thế giới, sau khi một số quốc gia đối mặt với nguy cơ bùng phát đợt dịch thứ hai. Số ca mắc mới tăng mạnh ở nhiều nơi ở châu Á, trong khi Ấn Độ hiện đã đứng thứ ba thế giới và dẫn đầu châu Á về tổng số ca mắc bệnh COVID-19.   

Châu Âu tiếp tục xu thế "hạ nhiệt", tạo điều kiện để các quốc gia tại châu lục này nới lỏng các biện pháp phòng dịch và từng bước mở cửa biên giới, khôi phục hoạt động kinh tế.   

Mỹ Latinh tiếp tục là điểm nóng của đại dịch COVID-19 với số ca nhiễm đặc biệt tăng mạnh trong những ngày gần đây tại Brazil, Mexico... Brazil hiện cũng là nước có số ca mắc và tử vong vì COVID-19 cao thứ hai thế giới.    

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tại Mexico City, Mexico. Ảnh: THX/ TTXVN

Bộ Y tế Mexico cho biết số người chết vì COVID-19 ở nước này tính tới sáng 6/7 đã tăng lên 30.366 người, qua đó vượt qua Pháp để trở thành quốc gia có số ca tử vong vì COVID-19 cao thứ 5 thế giới trong đại dịch toàn cầu này. Hết ngày 5/7, Mexico ghi nhận tổng cộng 252.165 ca COVID-19, trở thành nước có số ca nhiễm nhiều thứ 3 ở châu Mỹ.   

Tại Canada, giới khoa học và hoạch định chính sách dự báo làn sóng lây nhiễm thứ 2 của đại dịch COVID-19 sẽ diễn ra vào cuối năm nay ở nước này. Theo kết quả một khảo sát mới công bố, khoảng 2/3 số người được hỏi đã ủng hộ Canada đóng cửa trở lại doanh nghiệp hoạt động trong những lĩnh vực không thiết yếu, nếu số ca mắc mới tăng.   

Bà Theresa Tam, người đứng đầu Cơ quan y tế công cộng Canada ngày 5/7 cho biết hiện nước này đã có 105.317 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, với  8.674 trường hợp tử vong. Trong tuần qua, trung bình Canada đã xét nghiệm COVID-19 cho 39.000 người/ngày, trong đó chỉ 1% có kết quả xét nghiệm dương tính.   

Trong khi đó, nguy cơ bùng phát làn sóng lây nhiễm thứ 2 đang đe dọa Tây Ban Nha. Ngày 5/7, chính quyền vùng Galicia của quốc gia Nam Âu này đã ra lệnh phong tỏa thành phố La Marina 70.000 dân.   

Chú thích ảnh
Hành khách đeo khẩu trang tại một nhà ga ở Barcelona, Tây Ban Nha. Ảnh: THX/TTXVN

Theo đó, tất cả cư dân thành phố không được phép rời khỏi khu vực sinh sống và không được tụ tập trên 10 người. Lệnh phong tỏa có hiệu lực ít nhất 5 ngày. Quyết định trên được đưa ra một ngày sau khi giới chức vùng Galicia áp đặt cách ly trở lại đối với 200.000 người do ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng mạnh ở gần thành phố Lerida, phía Đông Bắc Tây Ban Nha, cách thủ phủ Barcelona của vùng Catalonia hơn 150 km về phía Tây. Giới chức y tế vùng Galicia cho biết vùng này đã ghi nhận tổng cộng 106 ca mắc COVID-19, tăng 21 ca so với một ngày trước đó.   

Tại Ireland, Bộ trưởng Giao thông Eamon Ryan cho biết từ ngày 20/7 tới Ireland sẽ nới lỏng quy định cách ly đối với người từ nước ngoài đến nước này. Theo đó, những người đến từ các quốc gia nằm trong danh sách các nước có tỷ lệ mắc COVID-19 thấp sẽ được miễn thực hiện tự cách ly trong 14 ngà. Theo kế hoạch, danh sách các nước có tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 thấp, còn gọi là "Danh sách Xanh", sẽ được công bố vào ngày 20/7 tới và biện pháp nới lỏng quy định cách ly sẽ có hiệu lực ngay sau đó.   

Ireland hiện là một trong những nước có tỷ lệ lây lan dịch COVID-19 thấp nhất châu Âu. Đến nay nước này đã ghi nhận tổng cộng 25.498 ca mắc COVID-19, trong đó có 1.740 ca tử vong.   

Trong khi đó, tại châu Á, số liệu ngày 5/7 của Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ cho thấy nước này ghi nhận số ca nhiễm SARS-CoV-2 trong ngày cao nhất từ trước tới nay, sau khi phát hiện thêm 23.932 ca dương tính trong 24 giờ qua, đưa tổng số bệnh nhân tại Ấn Độ lên 697.836 ca.   

Như vậy, đây là ngày thứ ba liên tiếp số ca nhiễm SARS-CoV-2 mới tại Ấn Độ tăng ở mức trên 20.000 ca/ngày. Số ca tử vong là 19.700 người, tăng 421 trường hợp. Với đà tăng này, Ấn Độ có khả năng cao vượt qua Nga, nước hiện đứng thứ ba về số ca nhiễm COVID-19 toàn cầu, sau Mỹ và Brazil.   

Đến nay, 409.082 bệnh nhân COVID-19 tại Ấn Độ được chữa khỏi, với tỷ lệ phục hồi đạt 60,76% và tỷ lệ tử vong dưới 2,95%. Đã có 14 bang ở nước này ghi nhận số ca nhiễm trên 10.000 ca và Maharashtra vẫn là vùng dịch lớn nhất Ấn Độ với 200.064 ca. Trong khi đó, số ca nhiễm tại bang Tamil Nadu cũng là hơn 100.000 ca, còn thủ đô Delhi đang tiến sát ngưỡng này với 97.200 ca.   

Tại Israel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nước này đang ở "trong tình trạng khẩn cấp" do sự tăng nhanh trở lại các ca COVID-19 với việc ghi nhận thêm 755 ca nhiễm mới trong ngày, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 29.787 người.   

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Lod, Israel. Ảnh: THX/ TTXVN

Phát biểu tại phiên họp nội các hằng tuần, Thủ tướng Israel cho biết nước này đang chứng kiến sự gia tăng gấp đôi số ca mắc COVID-19 và sự gia tăng trở lại đang thách thức hệ thống y tế Israel.   

Bộ Nội vụ Saudi Arabia thông báo bổ sung các dịch vụ cho người nước ngoài đang bị ảnh hưởng bởi lệnh phong tỏa do dịch COVID-19 nhằm mục đích đẩy mạnh nỗ lực của chính phủ để giảm thiểu tác động của dịch bệnh COVID-19 đối với kinh tế.

Các dịch vụ bao gồm việc gia hạn giấy phép cư trú cho người nước ngoài sinh sống tại Saudi Arabia và nước ngoài trong 3 tháng, trong đó có những người hiện ở Saudi Arabia với thị thực thăm viếng. Các loại thị thực đến và đi cũng sẽ được gia hạn thêm 3 tháng, mọi dịch vụ đều miễn phí.   

Ngoài ra, Bộ Y tế Saudi Arabia ngày 5/7 ghi nhận thêm 3.580 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc bệnh tại nước này lên thành 209.509 người. Trong khi đó, Saudi Arabia ghi nhận thêm 58 ca tử vong trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong lên thành 1.916 người.   

Tại Iran, giới chức y tế nước này thông báo ghi nhận có 163 người thiệt mạng vì COVID-19 tại nước này trong 24 giờ qua, con số cao nhất trong ngày kể từ khi đại dịch bùng phát hồi tháng 2.   

Bộ Y tế Iran cho biết, với số liệu mới nhất, COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của 11.571 người tại nước này, trong khi số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 là 240.438 ca.

    Thanh Phương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm