Dịch Covid-19 thế giới sáng 24/5: Ấn Độ trước nguy cơ làn sóng thứ ba

24/05/2021 08:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm trên 9.000 ca tử vong, trong đó riêng Ấn Độ là 4.455 ca, tương đương một nửa toàn cầu, đưa tổng ca tử vong ở nước này vượt ngưỡng 300.000 người.

Dịch Covid-19 thế giới ngày 23/5: Indonesia là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất tại Đông Nam Á

Dịch Covid-19 thế giới ngày 23/5: Indonesia là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất tại Đông Nam Á

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 21h ngày 23/5 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận 167.123.463 ca nhiễm SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 3.470.345 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh là 148.079.371 người.

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 24/5 (theo giờ VN), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 167.497.740 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 3.477.510 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 459.761 và 9.187 ca tử vong mới.

Số bệnh nhân bình phục đã đạt 148.542.750 người, 15.477.480 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 96.996 ca nguy kịch.

Trong 24 giờ qua, các nước ghi nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới gồm: Ấn Độ (222.835 ca), Brazil (35.819 ca) và Argentina (24.801 ca); Ấn Độ cũng dẫn đầu về số ca tử vong mới (với 4.455 ca), tiếp theo là Brazil (777 ca) và Colombia (496 ca)

Mỹ, Ấn Độ và Brazil là 3 nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới. Số ca nhiễm tại Mỹ hiện là 33.895.068 triệu người, trong đó có 604.075 ca tử vong. Ấn Độ ghi nhận tổng cộng 26.751.681  ca nhiễm, bao gồm 303.751 ca tử vong. Trong khi đó, Brazil xếp thứ ba với 16.083.258 ca bệnh và 449.068 ca tử vong.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: THX/ TTXVN

Ấn Độ: Ca nhiễm mới giảm, ca tử vong vẫn cao, nguy cơ làn sóng thứ ba

Ấn Độ đang chứng kiến số ca lây nhiễm mới giảm mạnh so với thời kỳ đỉnh cao ở mức trên 400.000 ca/ngày xuống quanh mốc trên 200.000 ca/ngày, tuy nhiên số ca tử vong mới vẫn ở mức gần 4.500 ca, tương đương một nửa của toàn thế giới.

Thủ hiến New Delhi Arvind Kejriwal ngày 23/5 cho biết thủ đô New Delhi của Ấn Độ sẽ bắt đầu nới lỏng lệnh phong tỏa vào tuần tới nếu số ca nhiễm mới tại thành phố này tiếp tục giảm. Theo ông Arvind Kejriwal, New Delhi đã áp đặt lệnh phong tỏa từ ngày 24/4 trong bối cảnh thành phố này liên tục ghi nhận số ca nhiễm mới tăng và trở thành một trong những thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, số ca nhiễm mới trong những tuần gần đây đã giảm dần với tỉ lệ ca dương tính sau khi xét nghiệm đã giảm xuống dưới mức 2,5%, thấp hơn rất nhiều so với tỉ lệ 36% ghi nhận tháng 4 vừa qua. Nếu số ca nhiễm mới tiếp tục giảm trong 1 tuần tới, từ ngày 31/5 thủ đô New Delhi sẽ bắt đầu tiến trình dỡ bỏ phong tỏa.

Mặc dù số ca nhiễm mới COVID-19 tại Ấn Độ đang giảm, song các chuyên gia y tế cảnh báo Ấn Độ có thể đối mặt với làn sóng lây nhiễm thứ 3 trong những tháng tới và nhiều bang không thể tiêm chủng cho những người dưới 45 tuối do thiếu vaccine. Tính tới thời điểm hiện tại, Ấn Độ - quốc gia sản xuất vaccine lớn nhất thế giới - mới chỉ hoàn thành tiêm chủng ngừa COVID-19 cho 41,6 triệu người, chỉ chiếm 3,8% tổng dân số nước này.

Đại sứ Ấn Độ tại Nga DB Venkatesh Varma cho biết Ấn Độ sẽ bắt đầu sản xuất vaccine Sputnik V của Nga vào tháng 8 tới, qua đó sẽ góp phần thúc đẩy đáng kể sản lượng vaccine ngừa COVID-19 tại quốc gia Nam Á này.

Theo ông Varma, Ấn Độ dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất vaccine Sputnik V vào tháng 8 và đến tháng 9-10 tới sẽ sản xuất được 850 triệu liều vaccine này. Như vậy, Ấn Độ sẽ sản xuất khoảng 65-70% vaccine Sputnik V sản xuất trên toàn thế giới. Nga sẽ xuất khẩu vaccine này tới các nơi khác trên thế giới khi nhu cầu tại Ấn Độ được đáp ứng.

Ấn Độ đã nhận 210.000 liều vaccine Sputnik V từ Nga vào đầu tháng 5 này và sẽ nhận thêm 3 triệu liều vào cuối tháng 5. Đến tháng 6 tới, 5 triệu liều vaccine Sputnik V sẽ được cung cấp trong nước tại Ấn Độ.

Chú thích ảnh
Hỏa táng thi thể bệnh nhân COVID-19 tại New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: THX/ TTXVN

Ukraine, EU nhất trí công nhận hộ chiếu tiêm chủng

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal ngày 23/5 thông báo nước này và Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí công nhận hộ chiếu tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 của nhau.

Đầu tháng 5, Bộ Y tế Ukraine cho biết chứng nhận tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 có thể được áp dụng tại nước này từ ngày 1/7 tới. Chứng nhận sẽ bao gồm thông tin về tiêm chủng, xét nghiệm PCR hoặc miễn dịch COVID-19 sau khi khỏi bệnh.

Trên trang mạng xã hội Facebook, Thủ tướng Shmyhal cho biết Ukraine và EU đã đạt được thỏa thuận chính trị về việc công nhận "hộ chiếu tiêm chủng" của nhau. Theo ông Shmyhal, EU mới đây đã thông báo sẽ áp dụng chứng nhận kỹ thuật số chứa dữ liệu tiêm chủng, xét nghiệm COVID-19 và khả năng miễn dịch vào cuối tháng 6. Ngay khi sáng kiến này bước vào giai đoạn phát triển, ông đã chỉ đạo các bộ trưởng chuẩn bị một chứng nhận tương tự cho Ukraine cùng với Ủy ban châu Âu.

Trước đó, Ukraine đã đạt được các thỏa thuận tương tự với Hungary và Moldova.

Nhật Bản: Tình trạng khẩn cấp tại Okinawa

Tại Nhật Bản, ngày 23/5, tình trạng khẩn cấp bắt đầu có hiệu lực ở tỉnh Okinawa, miền Nam nước này, nâng tổng số tỉnh, thành nằm trong phạm vi áp dụng tình trạng khẩn cấp ở nước này lên con số 10. Theo dự kiến, tình trạng khẩn cấp ở Okinawa sẽ có hiệu lực tới ngày 20/6, dài hơn so với tình trạng khẩn cấp đang được áp dụng ở 9 tỉnh, thành khác. Trong bối cảnh dịch bệnh chưa có dấu hiệu sẽ sớm lắng dịu, Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc khả năng gia hạn tình trạng khẩn cấp ở 9 tỉnh, thành, gồm thủ đô Tokyo và các tỉnh Hokkaido, Aichi, Kyoto, Osaka, Hyogo, Okayama, Hiroshima, Fukuoka, khi biện pháp này sắp hết hạn vào ngày 31/5. Tới nay, Nhật Bản đã ghi nhận 714.274 ca mắc, trong đó có 12.236 ca tử vong.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Hiroshima, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Israel đón du khách nước ngoài

Tại Trung Đông, Israel ngày 23/5 đã mở cửa cho du khách nước ngoài nhằm vực dậy ngành du lịch trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 giảm. Theo đó, Israel sẽ bắt đầu tiếp nhận các nhóm nhỏ du khách đến từ những nước sử dụng các vaccine đã được cấp phép. Theo chương trình thử nghiệm này, dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 15/6 tới, 20 nhóm du khách có từ 5 đến 30 người đến từ các nước như Mỹ, Anh và Đức sẽ được phép nhập cảnh Israel. 20 nhóm tiếp theo sẽ được đưa vào danh sách chờ nếu bất kỳ nhóm nào trong 20 nhóm đầu tiên không đáp ứng được các điều kiện của Israel. Chính phủ Israel cho rằng việc mở cửa cho các du khách đi theo từng nhóm nhỏ là cách tốt nhất để ngăn chặn dịch lây lan.

Australia đặt mua thêm 40 triệu liều vaccine Pfizer

Ngày 23/5, Bộ trưởng Y tế Australia Greg Hunt cho biết nước này sẽ đặt mua thêm 40 triệu liều vaccine của công ty Pfizer, dự kiến khoảng 4,5 triệu liều sẽ đến nước này vào cuối tháng 6 tới.

Theo ông Hunt, số lượng liều vaccine Pfizer cung cấp cho Australia sẽ tăng dần và dự kiến sẽ đạt mức 20 triệu liều trong quý IV/2021, tùy thuộc vào nguồn cung. Số lượng vaccine Pfizer được bổ sung này sẽ đủ để Australia tiêm chủng cho những người trên 50 tuổi và những người đủ điều kiện nhưng do dự không muốn tiêm vaccine AstraZeneca do lo ngại về tác dụng phụ gây cục máu đông.

Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Australia, Tiến sĩ Omar Khorshid đánh giá, với nguồn cung vaccine Pfizer tăng thêm, Australia có cơ hội để tiêm chủng cho tất cả người dân vào cuối năm nay. Ông Khorshid cho biết thêm, trong tuần trước, Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) đã thay đổi hướng dẫn về việc bảo quản vaccine Pfizer. Theo đó, sau khi rã đông từ quá trình vận chuyển trong tủ đông các lọ vaccine Pfizer hiện có thể được bảo quản trong tủ lạnh đến 1 tháng, thay vì chỉ 5 ngày so với hướng dẫn trước đây. Cho đến nay, gần 3,5 triệu trong tổng số hơn 25 triệu người Australia đã được tiêm ít nhất 1 liều vaccine ngừa COVID-19.

Chú thích ảnh
Tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Sydney, Australia. Ảnh: AFP/TTXVN

Campuchia chạy đua tiêm chủng trước những đợt bùng phát mới

Ngày 23/5, Bộ Y tế Campuchia thông báo ghi nhận thêm 560 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 và 9 ca tử vong, trong bối cảnh dịch COVID-19 có dấu hiệu bùng phát mạnh trở lại ở nhiều tỉnh của nước này. Như vậy đến nay Campuchia ghi nhận 25.205 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó 17.701 người đã được điều trị bình phục.

Tại Phnom Penh, chính quyền thủ đô Campuchia đã thiết lập 20 điểm tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại 3 quận gồm Chamkar Mon, Prampi Makara và Chbar Ampov để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng. Theo kế hoạch, 1 triệu liều vaccine Sinovac sẽ được chuyển tới Phnom Penh tối 23/5.

Tính đến ngày 21/5, Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng Campuchia đã triển khai tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho 2.226.446 người sau khi khởi động chiến dịch từ ngày 10/2/2021. Tính đến nay, nước này đã nhận được khoảng 4,5 triệu liều vaccine gồm 1,7 triệu liều Sinopharm (Trung Quốc viện trợ), 2,5 triệu liều Sinovac mua của Trung Quốc, và 324.000 liều AstraZeneca (từ Tổ chức Y tế Thế giới theo cơ chế COVAX). Kế hoạch của Thủ tướng Hun Sen là triển khai tiêm chủng 20 triệu liều vaccine cho 10 triệu dân trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Trong khi đó, một số tỉnh Campuchia đang phải đối mặt với những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 với một loạt đợt bùng phát mới. Chính quyền tỉnh Banteay Meanchey (giáp Thái Lan) đã phong tỏa thành phố vùng biên Poipet để phòng chống dịch từ ngày 23/5-7/6. Theo đó, mọi lối ra vào thành phố đã bị phong tỏa, người dân không được ra khỏi nhà (trừ trường hợp cần thiết) để phòng ngừa nguy cơ các ca lây nhiễm lan rộng.

Indonesia: Ổ dịch mới liên quan đến thủy thủ Philippines

Ngày 23/5, giới chức Indonesia thông báo ghi nhận 42 nhân viên y tế nhiễm mới virus SARS-CoV-2. Những người này đã điều trị cho 13 thủy thủ Philippines mắc COVID-19.

Tỉnh trưởng Trung Java Ganjar Pranowo cho biết khoảng 140 nhân viên y tế khác đã tiếp xúc gần với thủy thủ đoàn trên tàu Hilma Bulker treo cờ Philippines. Tàu này vận chuyển đường tinh luyện từ Ấn Độ và cập cảng Trung Java ngày 25/4 vừa qua. Các thủy thủ nói trên đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Kết quả giải trình tự gen cho thấy các thủy thủ này nhiễm biến thể của virus SARS-CoV-2 có ký hiệu B.1617.2 phát hiện đầu tiên tại Ấn Độ. Một thủy thủ trong số này đã tử vong tại bệnh viện.

Ông Pranowo cho biết hiện lực lượng chức năng đang tích cực truy vết các nhân viên y tế khác có tiếp xúc trực tiếp hoặc tiếp xúc gần với nhóm thủy thủ trên. Tất cả 49 quan chức Indonesia giám sát việc dỡ hàng từ tàu Hilma Bulker đều có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Với hơn 1,7 triệu ca mắc và 49.000 ca tử vong, Indonesia hiện là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 tại Đông Nam Á. Một số chuyên gia y tế lo ngại các cuộc tụ họp quy mô lớn trong dịp lễ Eid al-Fitr, đánh dấu kết thúc tháng lễ Ramadan của tín đồ Hồi giáo, và sự xuất hiện các biến thể mới có thể làm gia tăng số ca mắc mới tại nước này. Tháng trước, Indonesia đã ngừng cấp visa cho người nước ngoài từng ở Ấn Độ gần đây.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Nam Tangerang, Indonesia. Ảnh: THX/ TTXVN

Philippines: Đẩy mạnh tiêm chủng, lây nhiễm giảm dần

Ngày 23/5, Bộ Y tế Philippines ghi nhận 3.083 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca mắc ở quốc gia Đông Nam Á này lên 1.179.812 ca. Số ca tử vong do COVID-19 cũng tăng lên 19.951 người sau khi có thêm 38 bệnh nhân không qua khỏi.

Philippines đang đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 nhằm đạt mục tiêu miễn dịch cộng đồng với khoảng 70 triệu người được tiêm chủng. Tính tới ngày 22/5, ước tính đã có 4 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 đã được tiêm cho hơn 3 triệu người Philippines.

Lào đánh giá cao sự hỗ trợ của Đoàn chuyên gia y tế Việt Nam

Sáng 23/5 tại trụ sở Bộ Y tế Lào ở thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra lễ tổng kết, tri ân và trao giấy khen cho Đoàn chuyên gia y tế Việt Nam sau thời gian sang hỗ trợ nước bạn Lào trong cuộc chiến phòng chống COVID-19.

Phó Thủ tướng Kikeo Khaykhamphithoune đã bày tỏ đánh giá cao sự giúp đỡ kịp thời và hiệu quả của Đảng Nhà nước và nhân dân Việt Nam không chỉ hỗ trợ tiền và các thiết bị y tế cho Lào, mà còn cử đoàn chuyên gia sang hỗ trợ Lào trong thời điểm nước này đang phải đối phó với đợt bùng phát COVID-19 nghiêm trọng. Phó Thủ tướng Kikeo Khaykhamphithoune nhấn mạnh đây là biểu hiện sinh động của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước đang ngày càng tăng cường và không ngừng phát triển.    

Phó Thủ tướng Kikeo cũng nhiệt liệt khen ngợi những thành tích và kết quả mà Đoàn chuyên gia đã làm được trong việc hỗ trợ Lào trong hơn 10 ngày qua; khẳng định sự hỗ trợ của các chuyên gia y tế Việt Nam đã giúp Lào có thể ứng phó và kiểm soát tốt hơn sự lây lan của đại dịch và giúp từng bước giảm số bệnh nhân COVID-19 ở Lào.

Liên quan tình hình dịch COVID-19 tại Lào. cùng ngày, Bộ Y tế Lào cho biết nước này ghi nhận 19 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, trong đó chỉ có 4 ca nhiễm cộng đồng, còn lại đều là các trường hợp nhập cảnh và được cách ly ngay. Mặc dù số ca nhiễm cộng đồng tiếp tục giảm, song số bản và phường bị đưa vào danh sách "vùng đỏ" tại thủ đô Viêng Chăn tăng do phát hiện các ca nhiễm mới .

Đến ngày 23/5, toàn thành phố Viêng Chăn đã có 34 bản/phường thuộc 6 quận/huyện bị đưa vào danh sách "vùng đỏ", theo đó phong tỏa nghiêm ngặt và người dân không được ra khỏi nhà.

Tới nay, Lào đã ghi nhận tổng cộng 1.801 ca mắc COVID-19, trong đó đã chữa khỏi cho 1.074 người và chỉ ghi nhận 2 trường hợp tử vong.

Malaysia: Số ca mắc mới cao nhất

Malaysia ngày 23/5 ghi nhận thêm 6.976 ca mắc mới COVID-19, mức cao nhất kể từ khi dịch bùng phát. Trước đó, ngày 19/5, quốc gia Đông Nam Á này đã ghi nhận số ca mắc mới hằng ngày vượt mốc 6.000 ca.

Để cân bằng giữa an toàn sức khỏe và sinh kế của người dân, Chính phủ Malaysia quyết định từ ngày 25/5-7/6 sẽ thắt chặt biện pháp phòng chống dịch bệnh, bao gồm quy định 80% nhân viên công vụ và 40% lao động khối tư nhân làm việc tại nhà, cắt giảm thời gian hoạt động của đại đa số lĩnh vực kinh tế, quy định người dân chỉ được ở nơi mua sắm tối đa 2 tiếng đồng hồ. Bên cạnh đó, cảnh sát gia tăng hoạt động kiểm tra thực hiện quy định chống dịch. Trong 3 ngày qua, số chốt chặn được thiết lập trên cả nước đã lên tới 441 chốt nhằm kiểm tra việc người dân chấp hành quy định liên quan việc đi lại giữa các bang, giữa các quận.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Kuala Lumpur, Malaysia ngày 5/5/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Thái Lan siết chặt kiểm soát biên giới

Cùng ngày, nhà chức trách Thái Lan thông báo sẽ siết chặt kiểm soát biên giới sau khi phát hiện 3 ca nhiễm biến thể của virus SARS-CoV-2 phát hiện đầu tiên ở Nam Phi. Các ca nhiễm này là lây nhiễm trong cộng đồng và xuất phát từ các vụ vượt biên trái phép.

Theo Cục trưởng Cục Kiểm soát dịch bệnh (DDC) của Thái Lan Opas Karnkawinpong, ca đầu tiên nhiễm biến thể từ Nam Phi được phát hiện vào ngày 4/5 là một người đàn ông Thái Lan 32 tuổi. Trước đó, gia đình của người này đã nhập cảnh trái phép từ Malaysia vào Thái Lan để thăm người này. Tiếp sau đó, lực lượng chức năng phát hiện thêm 2 ca nhiễm biến thể từ Nam Phi trong tổng số 81 ca mắc mới. Biến thể ở Nam Phi được phát hiện tại Thái Lan tương tự biến thể được phát hiện tại Malaysia. Mặc dù xuất hiện lo ngại các vaccine ngừa COVID-19 hiện tại có thể không hiệu quả với biến thể từ Nam Phi, song Cục trưởng Karnkawinpong nhấn mạnh chương trình tiêm chủng đại trà vẫn có tác dụng giảm mức độ nghiêm trọng và tỷ lệ tử vong khi mắc COVID-19.

Chính phủ Thái Lan cho biết sẽ tăng cường lực lượng, số lượng chốt kiểm tra và thiết bị theo dõi dọc các đường biên giới, đồng thời chỉ thị nhà chức trách xử lý nghiêm hành vi đưa người nhập cư bất hợp pháp.

Ngày 23/5 Thái Lan ghi nhận thêm 3.382 ca mắc mới COVID-19 và 17 ca tử vong do bệnh này, nâng tổng số ca mắc và không qua khỏi lên lần lượt 129.500 ca và 776 ca.

Theo Báo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm