Dịch Covid-19: Thái Lan ghi nhận số ca tử vong trong ngày cao nhất

17/08/2021 19:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Xử lý tình hình COVID-19 (CCSA) của Chính phủ Thái Lan, ngày 17/8, nước này đã ghi nhận thêm 239 ca tử vong do Covid-19, mức trong ngày cao nhất kể từ trước tới nay tại nước này, nâng tổng số ca tử vong do dịch bệnh lên 7.973 ca. Thái Lan cũng ghi nhận thêm 20.128 ca mắc Covid-19, nâng tổng số bệnh nhân lên 948.442 người. 

Thái Lan và Mexico ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày cao chưa từng thấy

Thái Lan và Mexico ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày cao chưa từng thấy

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 22h ngày 13/8 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận 206.513.289 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 4.352.955 bệnh nhân đã tử vong. Hiện số bệnh nhân phục hồi là hơn 185,3 triệu người.

Mặc dù số ca mắc mới COVID-19 vẫn trên 20.000 ca/ngày, nhưng ngày 17/8 cũng là ngày thứ tư liên tiếp, số ca mắc mới duy trì đà giảm, làm dấy lên hy vọng rằng các biện pháp phong toả từng phần như hạn chế đi lại, đóng cửa các trung tâm mua sắm và áp đặt các lệnh giới nghiêm vào ban ngày và ban đêm tại những vùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh có thể kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện ở Pattani, Thái Lan. Ảnh: AFP/ TTXVN

Nhằm kiểm soát tình hình dịch bệnh, Chính phủ Thái Lan đang nỗ lực đảm bảo có thêm vaccine ngừa COVID-19 và đẩy mạnh tốc độ tiêm chủng nhằm tạo được miễn dịch cộng đồng. Thái Lan đặt mục tiêu tiêm chủng cho khoảng 70% trong tổng số gần 70 triệu dân của nước này vào cuối năm nay. Theo CCSA, tính tới ngày 16/8, Thái Lan đã sử dụng hơn 24 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, với 7,4% trong tổng dân số nước này đã được tiêm phòng đầy đủ.

Trong khi đó, cùng ngày, Philippines ghi nhận thêm 10.035 ca mắc mới và 96 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca bệnh ở quốc gia Đông Nam Á này lên 1.765.675 ca, trong đó có 30.462 ca tử vong. 

Theo Thứ trưởng Y tế Philippines Maria Rosario Vergeire, số ca mắc mới trung bình hằng ngày ở nước này đã lên tới gần 13.000 ca từ ngày 10-16/8. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát hồi tháng 1/2020, Philippines đã tiến hành xét nghiệm cho hơn 16,5 triệu người trong tổng số 110 triệu dân của nước này.

Trong khi đó, Bộ Y tế Indonesia đã thống nhất mức giá xét nghiệm PCR trên cả nước sau một thời gian dài xảy ra tình trạng chi phí xét nghiệm PCR ở các khu vực chênh lệch quá lớn từ 500.000-1.000.000 rupiah (khoảng 34,8 USD - 70 USD).

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Amritsar, Ấn Độ. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Tổng Giám đốc Cơ quan Dịch vụ y tế thuộc Bộ Y tế Indonesia, ông Abdul Kadir cho biết bộ này đã thống nhất mức giá xét nghiệm PCR là 495.000 rupiah đối với các khu vực ở đảo Java-Bali và 525.000 rupiah với các khu vực bên ngoài đảo Java-Bali. Ngoài ra, thời gian trả kết quả xét nghiệm PCR nhiều nhất là 24 giờ sau đó. Trước đó, có những nơi, việc trả kết quả xét nghiệm PCR kéo dài đến 6-8 ngày.

Cùng ngày, quan chức Bộ Y tế Indonesi, bà Siti Nadia Tarmizi cho biết một trong những nguyên nhân khiến số liệu thống kê số ca mắc mới COVID-19 trong ngày thấp đi là do số lượng xét nghiệm PCR, xét nghiệm nhanh COVID-19 giảm đáng kể. Trong hai ngày 15-16/8, cả nước ghi nhận chưa đến 100.000 trường hợp đi xét nghiệm. Điều này ảnh hưởng đáng kể đến việc thống kê số liệu ca mắc mới COVID-19 trong ngày tại Indonesia.

Chú thích ảnh
Cảnh vắng vẻ tại Bangkok, Thái Lan, trong thời gian áp đặt các biện pháp phòng dịch COVID-19 ngày 20/7/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Liên quan tới chương trình tiêm phòng ngừa COVID-19, Bộ Y tế Indonesia thông báo đặt mục tiêu tiêm được 100 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 vào cuối tháng 8 này, phù hợp với số lượng lớn vaccine nước này vừa tiếp nhận.

Phát biểu họp báo tối 16/8, Bộ trưởng Y tế Indonesia Budi Gunadi Sadikin bày tỏ lạc quan rằng mục tiêu tiêm vaccine nói trên là khả thi vì hiện các nhân viên y tế nước này đã tiêm được 1,6 triệu mũi trong ngày 15/8. Sự lạc quan này ngày càng có cơ sở hơn khi Indonesia từng mất tới 7 tháng (từ ngày 13/1 đến ngày 8/7) để đạt mốc 50 triệu mũi tiêm, nhưng đã đạt 30 triệu mũi tiêm chỉ từ ngày 9/7 đến ngày 15/8. Mặt khác, về cung ứng vaccine, Indonesia mất tới 7 tháng để có được 90 triệu liều vaccine, song chỉ trong một tháng qua, nước này đã tiếp được thêm 70 triệu liều vaccine.

Theo số liệu thống kê cập nhật đến 16/8, quốc gia Đông Nam Á này đã tiêm liều vaccine ngừa COVID-19 thứ nhất cho 54.382.680 người, trong khi 28.524.986 người khác đã được tiêm đầy đủ hai mũi. Indonesia triển khai chương trình tiêm chủng quốc gia từ ngày 13/1.

Đào Trang - Hữu Chiến - Minh Châu (TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm