Dịch Covid-19: Số ca mắc ở Thái Lan vượt ngưỡng 20.000

02/02/2021 19:49 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Thái Lan ngày 2/2 ghi nhận thêm 836 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 20.618 người. Trong số các ca mắc mới được công bố, có 819 trường hợp lây nhiễm trong nước và 17 ca ngoại nhập.

Dịch Covid-19: Thái Lan gia hạn tình trạng khẩn cấp tới cuối tháng 2/2021

Dịch Covid-19: Thái Lan gia hạn tình trạng khẩn cấp tới cuối tháng 2/2021

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, một ủy ban thuộc Trung tâm quản lý tình hình dịch COVID-19 của Chính phủ Thái Lan (CCSA) ngày 4/1 đã thông qua việc gia hạn tình trạng khẩn cấp ở nước này cho tới cuối tháng 2/2021.

Cùng ngày, Thái Lan thông báo thêm 2 trường hợp tử vong do COVID-19, đều là người cao tuổi, nâng tổng số người thiệt mạng vì căn bệnh này lên 79 bệnh nhân.

Dự kiến, Thái Lan sẽ công bố kế hoạch cụ thể cho việc tiêm chủng ngừa COVID-19 trên toàn quốc vào giữa tháng này. Chủ tịch Tiểu ban quản lý vaccine ngừa COVID-19 của Chính phủ Thái Lan Sophon Mekthon cho biết cơ quan này đã chuẩn bị kế hoạch tiêm chủng quốc gia và sẽ chính thức bắt đầu vào tháng 6 khi hãng Siam Bioscience bắt đầu sản xuất vaccine của AstraZeneca.

Chú thích ảnh
Một điểm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Seoul, Hàn Quốc ngày 23/12/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan (FDA) cho biết Johnson & Johnson cũng đang tìm cách đăng ký vaccine ngừa COVID-19 mũi đơn ở quốc gia Đông Nam Á này.

Theo ông Sophon, AstraZeneca dự kiến sẽ gửi lô vaccine đầu tiên vào đầu tháng này, nhưng do những hạn chế của Liên minh châu Âu (EU) nên cần phải kéo dài thời gian giao hàng.

Thái Lan cũng đã đặt hàng 2 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 từ công ty Sinovac của Trung Quốc và FDA hiện đang nghiên cứu hiệu quả cũng như tác dụng phụ của vaccine Sinovac trước khi đưa vào sử dụng khẩn cấp trong nước. Cho đến nay, Sinovac vẫn chưa gửi tất cả các tài liệu cần thiết để phê duyệt, vì vẫn đang chờ sự phê duyệt đầy đủ từ các cơ quan chức năng Trung Quốc.

Cùng ngày, Chính phủ Malaysia đã quyết định kéo dài lệnh phong tỏa trên cả nước, ngoại trừ 1 bang,  và những hạn chế đi lại thêm 2 tuần nữa, đến ngày 18/2, trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng số ca mắc mới.

Theo kế hoạch, lệnh phong tỏa hiện hành sẽ kết thúc vào ngày 4/2. Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Ismail Sabri Yaakob dẫn thống kê của Bộ Y tế cho hay số ca mắc mới tại tất cả các bang ở nước này tiếp tục tăng và khả năng lây lan dịch trong cộng đồng vẫn ở mức cao. 

Lệnh phong tỏa cho phép các doanh nghiệp tiếp tục hoạt động, đặc biệt là các doanh nghiệp và thương nhân nhỏ, song vẫn duy trì lệnh cấm đi lại giữa các bang và hoạt động xã hội. 

Chú thích ảnh
Một điểm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Seoul, Hàn Quốc ngày 23/12/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Malaysia ngày 1/2 đã ghi nhận hơn 4.000 ca mắc mới, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 tại nước này lên gần 220.000 ca, trong đó có 770 ca tử vong. 

Tại Trung Đông, hãng thông tấn chính thức của Iran (IRNA) ngày 1/2 dẫn lời Thứ trưởng Bộ Y tế nước này Alireza Raisi cho biết các hạn chế giao thông, vốn được áp dụng tại những thành phố nằm trong diện cảnh báo “màu đỏ” và “màu da cam”, đã được mở rộng sang nhóm các thành phố “màu vàng”, nhằm tránh nguy cơ bùng phát làn sóng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 mới.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ông Raisi cho hay để duy trì những thành quả trong kiểm soát dịch COVID-19, hiện có 18 thành phố Iran nằm trong diện cảnh báo “màu da cam”, khoảng 124 thành phố thuộc diện cảnh báo “màu vàng” và 306 thành phố khác trong danh sách “màu xanh lam”- mức cảnh báo thấp nhất trong hệ thống đánh giá dịch COVID-19 của Chính phủ Iran.

Cùng ngày, Bộ Y tế Iran thông báo phát hiện thêm 6.597 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm bệnh ở nước Cộng hòa Hồi giáo này lên hơn 1.424.596 triệu ca, trong đó có 58.038 người tử vong.

Tại châu Mỹ, Bộ Quốc phòng và Bộ Dịch vụ dân sinh và y tế Mỹ sẽ trao thưởng gần 232 triệu USD cho hãng thiết bị y tế Ellume USA LLC để công ty này mở rộng sản xuất bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh COVID-19 tại nhà có tên “Ellume Covid-19 home test”.  

Hồi tháng 12 năm ngoái, Cơ quan dược phẩm và thực phẩm Mỹ (FDA) đã cấp phép sử dụng khẩn cấp cho sản phẩm của công ty có trụ sở tại Australia này. Bộ xét nghiệm dùng để lấy mẫu dịch mũi, cho kết quả trong vòng 15 phút với tỷ lệ chính xác lên tới 95%. Sản phẩm có giá 40 USD và được bán tại các quầy thuốc không cần đơn của bác sĩ. Các chuyên gia Mỹ khẳng định năng lực làm xét nghiệm nhanh, truy vết và cách ly là yếu tố quan trọng nhất trong chiến lược quốc gia của Mỹ, có vai trò sống còn trong việc kiểm soát virus và kiềm chế lây lan.

Theo giới chức Mỹ, từ tháng 2 đến tháng 7 tới, mỗi tháng Ellume USA sẽ cung cấp tới 100.000 bộ sản phẩm cho thị trường Mỹ. Với khoản ngân sách mới từ chính phủ Mỹ, Ellume có thể mở rộng quy mô sản xuất tới hơn 19 triệu bộ xét nghiệm mỗi tháng cho đến cuối năm nay, trong đó 8,5 triệu bộ sẽ dành cho chính phủ Mỹ.

    TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm