Dịch COVID-19 sáng 25/10: Thế giới có 42.924.533 ca bệnh và 1.154.761 ca tử vong

25/10/2020 11:24 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo trang thống kê worldometes.info, tính đến 9h sáng 25/10 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 42.924.533 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó 1.154.761 ca tử vong.

Dịch COVID-19: Sáng 25/10, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới

Dịch COVID-19: Sáng 25/10, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính từ 18 giờ ngày 24/10 đến 6 giờ ngày 25/10, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19. Như vậy đến nay, nước ta ghi nhận tổng cộng 1.160 trường hợp mắc COVID-19.

Hơn 31,6 triệu người nhiễm SARS-CoV-2 hiện đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus này, trong khi vẫn còn hơn 10,1 triệu người dương tính, trong đó 1% đang cần điều trị tích cực.

Mỹ vẫn là quốc gia có số ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới, với 8.827.932 ca nhiễm và 230.068 trường hợp tử vong. Trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 88.973 ca mắc COVID-19 và 906 người tử vong. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp Mỹ ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất trong ngày. 

Tiếp sau Mỹ là Ấn Độ có 7.863.892 ca nhiễm và 118.567 ca tử vong. Brazil đứng thứ ba thế giới, nhưng đứng đầu khu vực Nam Mỹ về số ca mắc COVID-19, với 5.381.224 ca nhiễm và 156.926 trường hợp tử vong.

Chú thích ảnh
Điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Gonesse, Pháp ngày 22/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại châu Đại dương, bang Victoria - "tâm dịch" của Australia, đã hoãn việc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế đối với các quán cà phê, nhà hàng và quán rượu tại thành phố Melbourne sau khi phát hiện một "ổ dịch" ở ngoại ô phía Bắc thành phố này. Kể từ đầu tháng 8, hầu hết các cửa hàng bán lẻ tại Melbourne chỉ bán hàng trực tuyến. Trong 24 giờ qua, lực lượng chức năng Melbourne đã phát hiện 6 ca nhiễm mới liên quan đến ổ dịch ở ngoại ô phía Bắc thành phố này.

Tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp tại châu Âu khi số ca nhiễm tại nhiều nước tiếp tục tăng, trong khi nhiều quan chức phải cách ly. 

Tại Ukraine, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko thông báo đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Ông cho biết sức khỏe vẫn tốt song cần phải cách ly. Thông tin trên được đưa ra chỉ 1 ngày trước cuộc bầu cử thị trưởng và hội đồng địa phương. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy nhiều khả năng ông Klitschko sẽ tái đắc cử trong cuộc bầu cử này. Tính đến nay, Ukraine ghi nhận hơn 337.000 ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 6.200 trường hợp tử vong. 

Theo Bộ Y tế CH Séc, số người tử vong tại nước này do mắc COVID-19 trong 2 tuần qua đã tăng gấp đôi, lên 2.077 người. Hiện tổng số ca nhiễm tại nước này là 250.797 người. 

Trong 24 giờ qua, Hy Lạp ghi nhận thêm 935 ca mắc COVID-19 - mức cao nhất trong 1 ngày. Để khống chế sự lây lan của dịch bệnh, nhà chức trách nước này đã ban hành thêm nhiều biện pháp đối phó tại các vùng có nguy cơ cao. Tại thủ đô Athens, người dân sống tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh bắt đầu phải tuân thủ các quy định phòng dịch mới, trong đó có việc đeo khẩu trang bắt buộc tại các khu vực ngoài trời, và không đi lại từ 12h30 đến 5h00'. Trong khi đó, hai vùng ở miền Bắc Hy Lạp là Kozani và Kastoria cũng đã tiến hành phong tỏa. Mặc dù số ca nhiễm mới tại Hy Lạp bắt đầu tăng từ đầu tháng 10, song so với hầu hết các nước châu Âu, số ca nhiễm tại nước này vẫn ở mức tương đối thấp. Tính đến nay, Hy Lạp ghi nhận 29.992 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 564 người không qua khỏi. 

Chủ tịch Hiệp hội y tế cấp cứu Italy Salvatore Manca cho biết các phòng cấp cứu ở tất cả các khu vực của nước này đang trong tình trạng nguy cấp. Theo ông Manca, trong những ngày qua, các khoa điều trị COVID-19 trên khắp Italy đã quá tải, trong khi hàng dài xe cấp cứu đang chờ. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh làn sóng thứ 2 của đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Italy, với số ca mắc mới mỗi ngày tăng tới hơn 19.000 trường hợp. Tính đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 tại Italy là 504.509 trường hợp. Hiện chính phủ, cùng trưởng phái đoàn các chính đảng và Ủy ban kỹ thuật khoa học đang nhóm họp để thông qua sắc lệnh mới nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Sắc lệnh mới cũng nhằm tránh lặp lại thảm kịch của đại dịch trong giai đoạn đỉnh điểm hồi tháng 3 và 4, khi các bệnh viện đều trong tình trạng quá tải.

Kể từ ngày 26/10, Slovenia sẽ đóng cửa biên giới với Italy. Theo đó, công dân Italy chỉ được phép quá cảnh tại Slovenia tối đa 12 giờ để tới các điểm đến khác và không loại trừ việc tiến hành kiểm tra sức khỏe. Tuy nhiên, lao động xuyên biên giới, vận chuyển quốc tế, thành viên của các phái đoàn nước ngoài và trường hợp vì lý do công việc khẩn cấp hoặc kiểm tra y tế được miễn trừ. Ngoài ra, những trường hợp tới từ các quốc gia có nguy cơ cao mắc COVID-19 sẽ bị cách ly tại biên giới Slovenia. 

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Casablanca, Maroc, ngày 22/10/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Để đối phó với làn sóng dịch bệnh gia tăng, Thủ hiến vùng Thủ đô Brussels của Bỉ Rudi Vervoort đã có cuộc gặp với người đứng đầu 19 quận trên địa bàn để thảo luận việc đưa ra các biện pháp bổ sung. Theo đó, kể từ ngày 26/10 đến ngày 19/11, vùng thủ đô Brussels sẽ áp dụng lệnh giới nghiêm từ 22h00' đến 6h00'. Mọi trung tâm hoạt động văn hóa như bảo tàng, nhà hát, rạp chiếu phim ... đều phải đóng cửa. Quy định về đeo khẩu trang được tái áp dụng trên toàn vùng Brussels và việc tụ tập quá 4 người tại nơi công cộng sẽ bị cấm. Các cửa hàng phải đóng cửa muộn nhất lúc 20h00' và chỉ có 1 người trong gia đình được đi mua sắm. Cửa hiệu phục vụ đồ ăn mang đi được phép mở cửa đến 22h00'. Cũng theo quy định mới, đám cưới được phép tổ chức nhưng chỉ có cô dâu chú rể, người chứng kiến và nhà chức trách thực hiện việc đăng ký. Đám tang chỉ được diễn ra với quy mô tối đa là 15 người tham dự. Các chuyến dã ngoại của học sinh bị cấm. Mọi cuộc thi đấu thể thao không chuyên đều bị đình chỉ, kể cả đối với trẻ em dưới 12 tuổi. Các buổi đào tạo thể thao được duy trì, ít nhất là cho thanh niên dưới 18 tuổi. Nhà thi đấu thể dục thể thao, bể bơi, sân trượt băng cũng phải đóng cửa. Tại đất nước chỉ có hơn 11 triệu dân này, hiện trung bình mỗi ngày ghi nhận tới 11.201 trường hợp dương tính mới với virus SARS-CoV-2, trong khoảng thời gian từ ngày 14-20/10, tăng 56% so với tuần trước đó.

Tại châu Phi, Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune cũng đang phải tự cách ly sau khi nhiều quan chức cấp cao của nước này có biểu hiện mắc COVID-19. Các nhân viên y tế khuyến cáo Tổng thống Tebboune, 74 tuổi, cần cách ly trong 5 ngày. Số ca nhiễm mới đang tăng trở lại tại Algeria trong thời gian gần đây, sau khi giảm dần vào tuần trước. Hiện đã  có tổng cộng 55.630 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 1.897 người tử vong tại nước này.

Ngọc Hà - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm