Dịch COVID-19: Pháp đưa thêm nhiều tỉnh vào 'vùng đỏ'

07/09/2020 10:55 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà chức trách Pháp đã đưa thêm 7 tỉnh có các thành phố lớn như Lille, Strasbourg và Dijon vào danh sách những khu vực báo động cao do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Dịch COVID-19 sáng 7/9: Thế giới ghi nhận hơn 27,2 triệu ca mắc bệnh

Dịch COVID-19 sáng 7/9: Thế giới ghi nhận hơn 27,2 triệu ca mắc bệnh

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h sáng 7/9 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận tổng cộng hơn 27,28 triệu ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 887.278 ca tử vong. Tổng cộng hơn 19,36 triệu bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục và còn hơn 7 triệu ca đang được điều trị.

Trong thông báo ngày 6/9, Chính phủ Pháp cho biết trong số 101 tỉnh và vùng hải ngoại của nước này, có 28 tỉnh hiện bị coi là "vùng đỏ" của dịch COVID-19, theo đó, nhà chức trách địa phương có thể áp đặt các biện pháp đặc biệt để giảm số ca mắc mới mỗi ngày. 

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh Pháp ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong ngày 4/9 ở mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này, với gần 9.000 ca. Trong khi đó, ngày 5/9 cũng chứng kiến trên 8.500 ca mới và tỷ lệ xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 tăng lên 4,7%.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Strasbourg, miền đông nước Pháp. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đó, ngày 14/8, tỉnh Paris và tỉnh Rhone có thành phố Lyon là 2 tỉnh đầu tiên bị đặt trong tình trạng báo động cao sau khi số ca mắc COVID-19 bắt đầu gia tăng. Nhà chức trách đã ra quy định bắt buộc đeo khẩu trang ở tất cả không gian công cộng để hạn chế dịch bệnh lây lan. 

Theo giới chức y tế Pháp, trong ngày 6/9, nước này phát hiện thêm 7.071 ca mắc COVID-19, giảm so với hai ngày trước đó. Như vậy, Pháp hiện có tổng cộng 324.777 ca mắc COVID-19, trong đó có 30.701 ca tử vong.

Trong khi đó, từ ngày 7/9, Israel áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm tại 40 thành phố và thị trấn có số ca mắc COVID-19 gia tăng. 

Theo tuyên bố chung của Văn phòng Thủ tướng và Bộ Y tế Israel, lệnh giới nghiêm áp đặt từ 19h hôm trước đến 5h hôm sau, theo đó người dân chỉ được phép ra  khỏi nhà trong bán kính 500 m và chỉ các cửa hàng thiết yếu mới được phép mở cửa. Bên cạnh đó, việc tụ tập quá 10 người ở không gian trong nhà và 20 người ở không gian ngoài trời cũng bị cấm. Các trường học và mẫu giáo tạm thời đóng cửa.

Các thành phố và thị trấn nói trên là những địa phương bị coi là "vùng đỏ" của dịch COVID-19, mức cao nhất trên thang cảnh báo 4 cấp độ gồm đỏ, cam, vàng, xanh lá của Chính phủ Israel. 

Theo số liệu của Bộ Y tế Israel công bố ngày 6/9, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 1.708 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc lên 130.644 ca. Số ca tử vong hiện là 1.019 ca, tăng 12 ca, trong khi số ca bình phục là 102.477 ca. 

Trước đó, cùng ngày, Cơ quan Cơ quan Đổi mới sáng tạo Israel thông báo 9 công ty, viện nghiên cứu và tổ chức của nước này sẽ tham gia các dự án khẩn cấp của Liên minh châu Âu (EU) nhằm hỗ trợ cuộc chiến chống dịch COVID-19. Các thực thể này được tài trợ 4,5 triệu euro (5,3 triệu USD) và dự kiến sẽ tham gia 8/23 dự án hợp tác quốc tế trong khuôn khổ chương trình nghiên cứu và đổi mới Horizon 2020 của EU.

Phan An (TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm