Dịch COVID-19: Nhật Bản lần đầu tiên nâng mức độ cảnh báo với toàn thế giới

25/03/2020 20:22 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 25/3, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã đưa toàn bộ thế giới vào danh sách cảnh báo cấp độ 2 trong thang cảnh báo 3 mức của nước này trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã lây lan tới hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu.

Dịch COVID-19: Thái tử Anh đang tự cách ly sau khi có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2

Dịch COVID-19: Thái tử Anh đang tự cách ly sau khi có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2

Thái tử Anh Charles đã được xác nhận có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, cảnh báo cấp độ 2 nói trên tương ứng với mức độ kêu gọi công dân Nhật Bản hủy bỏ các chuyến đi nước ngoài trong trường hợp không cần thiết. Đây là lần đầu tiên chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe đưa ra cảnh báo trên diện rộng đến vậy.

Cùng ngày, Thị trưởng Tokyo Yuriko Koike cũng kêu gọi người dân không ra khỏi nhà nếu không thực sự cần thiết vào dịp nghỉ cuối tuần này do lo ngại số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 tại thành phố này đang tăng mạnh.

Chỉ tính riêng ngày 25/3, đã có tới 41 người nhiễm mới tại Tokyo, cao hơn 2 lần so với mức ghi nhận 17 ca một ngày trước đó, đưa thủ đô của Nhật Bản lên đứng đầu danh sách 47 tỉnh, thành có số người mắc COVID-19 nhiều nhất với 212 ca.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang tại một sự kiện nhằm phòng dịch COVID-19 tại Tokyo ngày 1/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo số liệu cập nhật của Bộ Y tế Nhật Bản, tính đến 20h tối 25/3 theo giờ địa phương, ngoài 41 ca tại Tokyo nói trên, có 66 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 trong cùng ngày tại 12 tỉnh thành khác của nước này, nâng tổng số người mắc COVID-19 tại Nhật Bản lên 1.277 người. Đó là chưa tính tới 700 trường hợp trên Du thuyền Princess, được cách ly ở cảng Yokohama (Yô-cô-ha-ma), gần thủ đô Tokyo, hồi tháng 2 vừa qua. Trong khi đó, số ca tử vong do virus SARS-CoV-2 tại nước này là 54 trường hợp.

* Tại Thái Lan, tất cả người nước ngoài đều không được phép nhập cảnh vào quốc gia Đông Nam Á này theo sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc có hiệu lực từ nửa đêm 25/3 đến ngày 30/4 tới

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, sắc lệnh do Thủ tướng Prayut Chan-o-cha công bố chính thức cùng ngày cấm tất cả người nước ngoài vào Thái Lan tại tất cả các điểm nhập cảnh, ngoại trừ những người giao nhận hàng, các nhà ngoại giao, lái xe, phi công và những trường hợp khác được Thủ tướng cho phép. Người Thái Lan mắc kẹt ở nước ngoài vẫn sẽ được phép về nước.

Bộ trưởng Y tế Anutin Charnvirakul cho biết lệnh cấm người nước ngoài nhập cảnh nói trên là nhằm ngăn chặn nguy cơ xuất hiện thêm nhiều ca nhiễm bệnh mới từ nước ngoài vào Thái Lan. Ngoài ra, chính phủ nước này còn cấm các hoạt động tập trung đông người nơi công cộng, cũng như khuyến cáo trẻ em dưới 5 tuổi và người già trên 70 tuổi nên ở nhà.

* Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, trong bối cảnh các ca mắc COVID-19 tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) gần đây tăng mạnh, phần lớn là những người nhiễm bệnh từ nước ngoài trở về, một nhóm nhân viên y tế tuyến đầu Hong Kong đã đưa ra các biểu ngữ: “Chúng tôi làm việc vì các bạn, xin các bạn hãy ở nhà vì chúng ta”, “Vì bạn, vì gia đình, vì Hong Kong, đồng lòng chống dịch, duy trì dãn cách xã hội”…, nhằm kêu gọi người dân cùng hợp tác với các y bác sĩ, hạn chế ra ngoài tụ tập để có thể giảm tốc độ lây lan virus SARS-CoV-2.

Trước đó, Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) đã tuyên bố tăng cường các biện pháp phòng dịch, theo đó kể từ ngày 19/3 tất cả những người nhập cảnh Hong Kong đều phải cách ly bắt buộc tại nhà 14 ngày và phải đeo vòng giám sát điện tử. Tuy nhiên, chính quyền Hong Kong cho biết kể từ khi thực thi lệnh cách ly bắt buộc, tổng cộng 24 người đã phải chuyển đến các trung tâm kiểm dịch tập trung vì vi phạm quy định cách ly.

Chỉ tính riêng ngày 24/3, cảnh sát đã phát hiện khoảng 10 người tình nghi rời khỏi nơi cư trú mà không được phép, thậm chí có người còn có triệu chứng sốt. Cục Y tế và cảnh sát Hong Kong sẽ tiếp tục điều tra và thu thập thêm bằng chứng để cung cấp cho Cục Tư pháp xem xét truy tố.

Chính quyền Hong Kong cũng đã tuyên bố chính sách “không khoan nhượng” đối với những trường hợp trốn cách ly. Hình phạt đối với những người này tối đa lên tới 6 tháng tù và bị phạt 25.000 HKD (tương đương hơn 3.200 USD).

Chỉ riêng trong ngày 25/3, Hong Kong đã ghi nhận thêm 24 trường hợp mới mắc COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại Khu hành chính đặc biệt này lên 410 người.

 Bùi Hà - Lê Anh - Ngọc Quang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm