Dịch Covid-19 ngày 27/3: Cứ 100.000 người dân Cộng hòa Séc thì có 241 người tử vong

27/03/2021 22:14 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 21h00 ngày 27/3 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 126.867.807 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 2.782.269 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh là 102.277.983 người.   

Dịch Covid-19: Thế giới đã tiêm hơn 510 triệu liều vaccine

Dịch Covid-19: Thế giới đã tiêm hơn 510 triệu liều vaccine

Trên thế giới, tổng cộng hơn 510 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm nhưng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 27/3 tiếp tục kêu gọi các quốc gia giàu có tài trợ vaccine để giúp đỡ các nước nghèo khó triển khai tiêm chủng trong bối cảnh khoảng cách về tiếp cận vaccine giữa các quốc gia vẫn còn quá lớn.

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với 561.169 ca tử vong trong tổng số 30.855.436 ca nhiễm. Tiếp đó là Brazil với 307.326 ca tử vong trong số 12.407.323 ca bệnh. Ấn Độ đứng thứ 3 với 161.310 ca tử vong trong số 11.918.834 bệnh nhân.        

Tính theo tỷ lệ dân số, CH Séc là quốc gia có tỷ lệ tử vong cao nhất, theo đó cứ 100.000 người dân thì có 241 người tử vong. Tiếp đến là Hungary với 202 người và Bỉ 197 người/100.000 dân.         

Xét theo khu vực, châu Âu đang là tâm dịch của thế giới với hơn 42,6 triệu người mắc COVID-19, trong đó có hơn 940.700 ca tử vong. Tiếp đến là các nước Mỹ Latinh và Caribe, với hơn 762.800 ca tử vong trong hơn 24,2 triệu ca nhiễm. Bắc Mỹ có hơn 570.900 ca tử vong trong hơn 31,1 triệu ca nhiễm. Châu Á ghi nhận hơn 269.000 ca tử vong trong hơn 17,4 triệu ca nhiễm. Trung Đông có hơn 112.300 ca tử vong, châu Phi có hơn 111.500 ca tử vong, trong khi số người không qua khỏi ở châu Đại Dương là 976 người.   

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Lower Hutt, gần Wellington, New Zealand. Ảnh: AFP/ TTXVN

Tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp tại các quốc gia Đông Nam Á. Giới chức y tế Campuchia ngày 27/3 xác nhận đã có thêm 179 ca mắc COVID-19 mới, mức cao nhất ghi nhận theo ngày kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này. Trước đó, số ca bệnh theo ngày cao nhất chỉ là 105 trường hợp, ghi nhận ngày 15/3 vừa qua.

Điều đáng lo ngại là có tới 178/179 số ca mắc mới là do lây nhiễm trong cộng đồng. Người phát ngôn Bộ Y tế Campuchia, bà Or Vandine, cho biết tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 tại các địa phương hiện nay là đáng báo động khi các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đang lan rộng ở thủ đô Phnom Penh và một số tỉnh thành trong nước. Bà kêu gọi người dân tuân thủ nghiêm ngặt các quy định y tế và không rời khỏi nhà nếu không thực sự cần thiết. Tính đến chiều 27/3, Campuchia đã ghi nhận tổng cộng 2.147 ca mắc COVID-19, trong đó có 9 ca tử vong.    

Trong khi đó, Bộ Y tế Philippines thông báo đã ghi nhận 9.595 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca bệnh trên toàn quốc lên 712.442 người. Trong số này đã có 13.159 người không qua  khỏi. Chính phủ thông báo sẽ áp đặt trở lại các biện pháp cách ly nghiêm ngặt hơn tại thủ đô Manila và các tỉnh lân cận từ ngày 29/3 đến ngày 4/4 tới.     

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế làm việc tại khu vực cách ly dành cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Manila, Philippines. Ảnh: THX/ TTXVN

Tại Thái Lan, trong ngày 27/3 cũng đã có thêm 1 ca tử vong và 80 ca mắc mới, trong đó 73 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 7 ca nhập cảnh. Các bệnh nhân chủ yếu sống ở thủ đô Bangkok. Như vậy đến nay, Thái Lan đã ghi nhận tổng cộng 28.657 ca mắc COVID-19. Trong số này 27.136 bệnh nhân đã hồi phục và 93 người tử vong.   

Cùng ngày, Trung tâm Bảo vệ sức khỏe Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) thông báo có 6 ca COVID-19 mới được ghi nhận, tất cả đều là ca nhập cảnh, không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tính đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 tại Hong Kong là 11.446 người. Theo Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam), tính đến tối 26/3 đã có 430.000 người dân đặc khu được tiêm ít nhất một liều vaccine ngừa COVID-19, chiếm 6,6% tổng số người từ 16 tuổi trở lên đủ điều kiện tiêm chủng. Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cũng cho biết với tốc độ tiêm phòng như hiện nay, sẽ phải mất một thời gian dài nữa Hong Kong mới có khả năng miễn dịch cộng đồng.   

Cũng trong ngày 27/3, thủ đô Tokyo của Nhật Bản ghi nhận 430 ca mắc COVID-19 mới, mức cao nhất kể từ ngày 18/2, và nâng tổng số ca bệnh ở thành phố này lên 119.661 ca. Số ca mắc mới gia tăng trong bối cảnh nhiều người dân bắt đầu ra đường sau khi tình trạng khẩn cấp được dỡ bỏ chưa đầy 1 tuần trước và hiện là thời điểm đẹp nhất để đi ngắm hoa anh đào.     

Còn tại châu Âu, Chính phủ Italy thông báo sẽ mở cửa trở lại các trường học và nới lỏng lệnh phong tỏa được áp đặt trước đó tại Rome và khu vực lân cận. Tuy nhiên những thay đổi này sẽ chỉ được áp dụng kể từ sau kỳ nghỉ Lễ Phục sinh sắp tới. Theo đó sẽ cho mở lại cac lớp học từ lớp 6 trở xuống trên phạm vi cả nước, kể cả ở những vùng có nguy cơ cao thuộc thuộc nhóm "đỏ". Trước đó, Italy đã đóng cửa hầu hết các trường học từ ngày 15/3 sau khi chính phủ ban hành lệnh đóng cửa một phần nhằm ngăn chặn làn sóng dịch thứ 3 do các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây ra.    

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Birmingham, Anh. Ảnh: TXH/TTXVN

Tại CH Séc, sau cuộc họp bất thường kéo dài vào tối 26/3, Hạ viện Séc đã nhất trí gia hạn tình trạng khẩn cấp từ ngày 28/3 đến ngày 1/4 để ứng phó với đại dịch COVID-19. Ban đầu Chính phủ Séc đề xuất kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 30 ngày, kể từ ngày 28/3, nhưng không được Hạ viện ủng hộ. Bộ trưởng Y tế Séc Jan Blatný cho biết việc kéo dài tình trạng khẩn cấp là cần thiết để duy trì các biện pháp phòng chống dịch.   

Trước đó, Séc cũng đã áp đặt tình trạng khẩn cấp kéo dài 30 ngày, từ ngày 27/2 - 28/3, với việc thực thi nhiều biện pháp hạn chế nghiêm ngặt, trong đó có việc hạn chế đi lại giữa các địa phương. Đến nay, quốc gia Trung Âu này đã ghi nhận hơn 1,5 triệu ca mắc COVID-19 trong tổng số 10,7 triệu dân. Trong số những người mắc bệnh có hơn 25.600 người không qua khỏi và hiện vẫn có hơn 7.800 người đang phải nhập viện điều trị.   

Tại Mỹ, các văn phòng của Facebook sẽ mở cửa trở lại cho nhân viên vào tháng 5 tới sau khi đại dịch đã khiến các cơ sở này phải đóng cửa suốt một năm qua. Cụ thể là trụ sở chính của Facebook tại thành phố Menlo Park và các văn phòng trong khu vực sẽ hoạt động trở lại, nhưng chỉ cho 10% số nhân viên có mặt tại nơi làm việc.

Việc triển khai vaccine ngừa COVID-19 và tình hình dịch bệnh được cải thiện được cho là những yếu tố khiến Facebook từng bước mở cửa trở lại các văn phòng làm việc. Microsoft gần đây cũng đã thông báo kế hoạch mở cửa trở lại trụ sở chính và triển khai các hình thức làm việc linh hoạt trong đại dịch. Trước đó, Facebook và nhiều công ty công nghệ khác ở Thung lũng Silicon đã chuyển sang hình thức làm việc tại nhà sau khi dịch bệnh bùng phát tại Mỹ.   

Trên thế giới, tổng cộng hơn 510 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm nhưng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vẫn tiếp tục kêu gọi các quốc gia giàu có tài trợ vaccine cho các nước nghèo trong bối cảnh khoảng cách về tiếp cận vaccine giữa các quốc gia vẫn còn quá lớn.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm